Youtuber làm vlog dạy thủ dâm cho lứa 14-16 tuổi: Thời đại 4.0, lên mạng học thủ dâm đúng hay sai?

CC Baby |

Liệu Youtube có phải một nơi mà ta có thể "hỏi" về vấn đề giáo dục giới tính như thủ dâm?

Là một ngành nghề hot trong những năm trở lại đây, Youtuber có thể "hái" bạc tỷ nhờ sản xuất video clip từ nội dung bổ ích đến vlog đời thường không cần đầu tư quá nhiều. Cũng vì vậy mà không ít vlog "câu view" một cách rẻ tiền xuất hiện tràn lan khắp mọi nơi, gây tranh cãi diện rộng.

Thủ dâm đúng cách dành cho các bạn 14-16 tuổi: Tin được không?

Và nhân vật chính trong cuộc tranh cãi lần này của cư dân mạng là Youtuber Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1996, Hà Nội). Đi theo hướng sex education (giáo dục giới tính) - một chủ đề còn khá mới, anh chàng ngay lập tức hứng chịu cơn bão "gạch đá" vì các luồng ý kiến trái chiều.

Youtuber làm vlog dạy thủ dâm cho lứa 14-16 tuổi: Thời đại 4.0, lên mạng học thủ dâm đúng hay sai? - Ảnh 1.

Theo đó, kênh Đức Chính Channel mới đây có đăng tải đoạn clip với tựa đề "Thủ dâm đúng cách? Dành cho các bạn 14-16 tuổi". Nhiều người quan ngại về độ chính xác thông tin mà anh chàng đưa ra. Cộng thêm việc Youtuber này lựa chọn dụng cụ minh hoạ là một chiếc chai nhỏ, liên tục hướng dẫn từ thủ dâm đến xuất tinh một cách thẳng thắn.

Trong vòng một tuần, đoạn clip nhận về 62k lượt xem - một con số không quá cao. Nhưng phần nào chủ đề nhạy cảm này cũng đã khiến dân tình một phen chấn động.

"Dạy trẻ thủ dâm, anh biết bao nhiêu mà đòi làm thầy?"

Như mọi khi, chủ đề gây tranh cãi này thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Hơn một nửa ý kiến quan ngại mức độ hiểu biết của Đức Chính về chủ đề giáo dục giới tính. Dù chính anh chàng từng chia sẻ, mình từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân. Bản thân Youtuber này cũng nghiên cứu qua các trang web và video nước ngoài về câu chuyện này.

Youtuber làm vlog dạy thủ dâm cho lứa 14-16 tuổi: Thời đại 4.0, lên mạng học thủ dâm đúng hay sai? - Ảnh 2.

Nhưng bao nhiêu là đủ? Liệu cứ xem qua tài liệu là đã có thể dạy người khác? Và đặc biệt lỡ những thanh niên trong độ tuổi dậy thì, thiếu kinh nghiệm học theo rồi xảy ra "tai nạn". Đức Chính có đứng ra chịu trách nhiệm? Đây là tâm lý chung dễ hiểu của phần lớn bậc cha mẹ khi nhìn thấy đoạn clip trên:

- Hết ý tưởng làm YouTube thì nghĩ ra những cái xàm nhất, bẩn thỉu nhất, để kiếm view kiếm tiền.

- Lấy cái danh YouTuber rồi lên dạy bừa bạn nghĩ là hay, là giỏi, là mở mang kiến thức à? Thế con bạn tí tuổi đầu mở vào xem thì xin cho ý kiến.

- Đồng ý rằng chuyện dạy con cái thủ dâm là vấn đề cực kì khó đối với bậc cha mẹ. Bạn có cái tâm đấy nhưng chẳng gì đảm bảo nếu trẻ học theo bạn thì đúng. Người ta thường nói kém hiểu biết cộng với nhiệt tình ra phá hoại đúng không sai!

Thời đại 4.0, lên mạng học thủ dâm có gì sai?

Đi ngược với những ý kiến phản đối trên là khá đông bạn trẻ yêu thích những vlog của Đức Chính. Rõ ràng ngày nay ai cũng dùng MXH, kiếm thông tin gì thì cứ lên mạng mà gõ chứ chả ai muốn tham gia lớp học nào cho mệt đầu. Đã thế tâm sự, kinh nghiệm từ một anh chàng có vẻ cool ngầu và nhiều kinh nghiệm như Đức Chính thì ai mà không muốn nghe.

Youtuber làm vlog dạy thủ dâm cho lứa 14-16 tuổi: Thời đại 4.0, lên mạng học thủ dâm đúng hay sai? - Ảnh 3.

- Bây giờ nhà và trường không dạy được, trẻ nó lên mạng học? Mình nên xem lại cái lỗi bắt đầu từ đâu đi rồi hẵng nói chuyện!

- Mình thấy Đức Chính làm video khá bổ ích, nếu thêm được nhiều nguồn thông tin chắc chắn sẽ hướng giới trẻ đi tốt hơn.

- Vô mục giáo dục giới tính để xem rồi bảo nội dung thô tục. Đã thế thì mở hoạt hình coi cho hợp lý nhé!

Nhìn nhận chuyện thủ dâm: Bình thường hay đáng xấu hổ?

Để nói ra thì ai trong chúng ta cũng từng trải qua thời kì khủng hoảng tuổi dậy thì. Con gái hốt hoảng khi "mùa dâu" bất ngờ ập tới, con trai trải qua thức dậy thấy mình tè dầm mà không phải "tè dầm". Thông thường khi được hỏi những câu liên quan về giới tính, bố mẹ có xu hướng lúng túng, đơ mặt ra không biết nói gì.

"Con nít biết gì mà nói" nghe có quen không? Theo Planned Parenthood - một trang nước ngoài chuyên cung cấp nội dung giáo dục giới tính cho bố mẹ, thủ dâm là điều hoàn toàn bình thường ngay cả khi bạn đang có hứng với đối tượng nào đó hay không.

Bạn có thể đã nghe thấy một vài điều điên rồ về thủ dâm như: gây vô sinh, thu nhỏ bộ phận sinh dục, hay trở nên nghiện về lâu dài,... Tuy nhiên không ý nào ở trên được khoa học công nhận đúng. Thủ dâm không hoàn toàn lành mạnh nhưng không xấu. Nó tốt cho sức khoẻ của bạn, cả về tinh thần lẫn thể chất. Và nó là phương pháp quan hệ tình dục an toàn nhất, bởi vì bạn sẽ không phải lo về chuyện mang thai hay nhiễm các bệnh về tình dục từ ai cả.

"Thủ dâm là một phần thực sự quan trọng trong đời sống tình dục của con người. Nó thông báo cho chúng ta biết về mức độ mới của niềm vui, gọi nôm na là khoái cảm.", giảng viên giáo dục giới tính Kim Cavill chia sẻ với HuffPost.

Thay vì xem đây là một vấn đề cần-bài-trừ, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để dạy trẻ kỹ năng và trao quyền cho chúng được nhìn nhận mình đang trưởng thành. Dù ngay cả ở nước ngoài, đôi khi phụ huynh cũng rất ngại và không thoải mái khi giải thích với con chuyện thầm kín như thủ dâm, sex.

Nhưng cuộc trò chuyện này sẽ quyết định liệu cha mẹ có muốn những đứa trẻ của mình hiểu biết lành mạnh về tình dục và cơ thể của chúng hay không.

Đến hiện tại thì việc có nên "xem clip Youtube học thủ dâm" hay không vẫn là câu hỏi nhiều tranh cãi. Nếu đáp án của phụ huynh vẫn là cái lắc đầu từ chối, vậy họ nghĩ sao về chuyện trở thành người kiểm định, nghiên cứu các thông tin như vậy để chia sẻ với con?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại