*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phát biểu tại phiên họp hẹp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia, Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim hôm nay (6/3) đã hối thúc các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa nói rằng ông muốn Mỹ trả tiền để duy trì hiệp ước có từ 2 thập kỷ trước nhằm duy trì các hoạt động quân sự chung.
Chính phủ Philippines cần phối hợp với các quốc gia Đông Nam Á để phản đối Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc, CNN dẫn lời một chuyên gia luật hàng hải cho biết.
Quốc gia nhỏ bé trên dãy Himalaya Bhutan ngày càng cảm thấy sức ép khi bị kẹp giữa thế cạnh tranh quyết liệt của hai người láng giềng khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21-9 hoan nghênh các quốc gia Anh, Pháp, Đức bác bỏ yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc tại biển Đông.
Với lập trường cứng rắn và hành động cụ thể, Pháp, Anh và Đức cho thấy đã đến lúc châu Âu cần tham gia tích cực hơn trong vấn đề Biển Đông để đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.
Các nước Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Bắc Kinh trước những hành động của nước này trong khu vực.
Trong lúc yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông đang gây bão dư luận, Bắc Kinh gần đây tiếp tục đưa ra yêu sách lịch sử tương tự đối với vùng núi Pamir ở nước láng giềng Tajikistan.
Malaysia từ trước đến nay vẫn không chấp nhận yêu sách Đường lưỡi bò của Bắc Kinh nhưng thường mềm mỏng hơn và kín tiếng hơn so với các láng giềng trong khu vực.
Trung Quốc đã đề cử một ứng viên vào vị trí thẩm phán Tòa Quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhưng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn vì cáo buộc Bắc Kinh phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về biển Đông năm 2016.
Công hàm Malaysia vừa gửi đến Liên Hiệp Quốc nêu rõ lập trường phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông.
Các quan chức Mỹ và Úc đã có cuộc đàm phán cấp cao về Trung Quốc và nhất trí về việc cần phải duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ nhưng Bộ trưởng ngoại giao Úc nhấn mạnh mối quan hệ của Canberra với Bắc Kinh là quan trọng.