Yêu qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị kẻ cuồng tình giết chết với 20 nhát dao

YU |

Khi bị bạn gái từ chối lời tỏ tình, hung thủ ngay lập tức đâm nạn nhân 20 nhát bằng con dao thủ sẵn trong người.

Sự việc diễn ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thiếu nữ 14 tuổi đã bị một thanh niên cuồng tình sát hại. Ngày 21/11 vừa qua, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hợp Phì đã xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, bị cáo họ Từ là người Hà Nam, sinh tháng 1/1999, đang học đại học. Nạn nhân là Tiểu Lệ (tên nạn nhân đã được thay đổi), năm nay vừa tròn 14 tuổi. 

Năm 2016, bị cáo và nạn nhân quen biết nhau qua mạng, sau đó hai người xác định quan hệ yêu đương. Tháng 4/2019, Tiểu Lệ bắt đầu lơ là, thiếu quan tâm đến bị cáo. 

Ngày 2/5, bị cáo và cha ruột của hắn đã nói chuyện cùng cậu của Tiểu Lệ, vì Tiểu Lệ còn quá trẻ nên gia đình cô phản đối mối quan hệ với bị cáo. Sau đó, cha của Tiểu Lệ còn gọi điện thoại cho bị cáo với nội dung ngăn cản cả hai đến với nhau.

Yêu qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị kẻ cuồng tình giết chết với 20 nhát dao - Ảnh 1.

Hung thủ đâm nạn nhân 20 nhát dao, sau đó tự sát.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20/5, bị cáo đến khu công nghiệp Đào Hoa gặp Tiểu Lệ. Cả hai phát sinh mâu thuẫn. 

Bị cáo Từ liền dùng một con dao hắn luôn mang theo bên mình đâm thẳng vào người Tiểu Lệ. 

Chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục đâm Tiểu Lệ 20 nhát dao, gây thương tích nghiêm trọng ở cổ, đầu, ngực, cánh tay và bàn tay trái. Tiểu Lệ mất trên đường đưa vào bệnh viện. 

Các bác sĩ xác nhận Tiểu Lệ qua đời do đứt động mạnh chủ ở cổ, vỡ phổi dẫn đến xuất huyết cấp tính và suy hô hấp.

Sau khi đâm Tiểu Lệ, bị cáo dùng dao đâm vào ngực tự sát, nhưng được người dân cản lại và đưa đến bệnh viện điều trị.

Bị cáo khai tại tòa, ngày 20/5 hắn đến gặp Tiểu Lệ và vì muốn ở cùng cô trong ngày "Lễ tình nhân 520", nhưng Tiểu Lệ từ chối và nói lời chia tay. Bị kích động, hắn đã không kiểm soát được suy nghĩ, ra tay sát hại người yêu.

Yêu qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị kẻ cuồng tình giết chết với 20 nhát dao - Ảnh 2.

Hung thủ tại phiên tòa xét xử ngày 21/11 vừa qua.

Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, tòa chưa tuyên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại