Ý tưởng "điên rồ" về siêu nhà máy của Elon Musk

Cẩm Mai |

Doanh nhân Elon Musk đặt tham vọng lớn là làm cho công ty Tesla Motors phát triển mạnh trong vài năm tới. Đến năm 2020, công ty sẽ sản xuất được 1 triệu chiếc ô tô điện/năm.

Để thực hiện được mục tiêu đó, công ty Tesla Motors phải hoàn thành siêu nhà máy sản xuất pin khổng lồ đặt tại thành phố Sparks, bang Nevada, Mỹ.

Trong khi nó còn chưa hoàn thành, doanh nhân Elon Musk đã tiết lộ về 18 ý tưởng "điên rồ" được áp dụng với siêu nhà máy này.

Nhà máy nằm trong diện tích rộng gấp 3 lần công viên Central Park


Siêu nhà máy.

Nhà máy nằm ở hạt Storey, bang Nevada trên diện tích đất rộng 12,14km2 dù diện tích đất ban đầu rộng 4km2 và lớn gấp 3 lần Central Park. 

Tháng 6/2015, công ty Tesla Motors mua thêm 7,5km2 đất bên cạnh để mở rộng nhà máy từ 50 đến 100%.

Tàu chiến của người ngoài hành tinh

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 2.

Nhà máy nằm trải dài trên khoảnh đất tương đương 95 sân bóng đá. Elon Musk cho xây dựng nhà máy rộng hơn các nơi ông đã từng đến. Elon gọi nhà máy là "tàu chiến của người ngoài hành tinh".

Nhà máy tuy lớn nhưng nền móng chỉ rộng thứ 2 thế giới

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 3.

Tuy tổng diện tích nhà máy là 12,5km2 nhưng nền móng chỉ rộng, 54km2 do 4 tầng trên nhô ra. Khi hoàn thành, nền móng nhà máy rộng thứ 2 thế giới, đứng sau nhà máy của hãng Boeing ở Everett, Washington.

Nhà máy chịu được động đất

18 ý tưởng khủng của Elon Musk về siêu nhà máy - Ảnh 4.

Nhà máy này gồm 4 kết cấu xây dựng khác nhau trên 4 nền móng riêng biệt để chịu được động đất tốt hơn. Công ty Tesla đã chi 16 triệu USD để xây từng nền móng.

Nhà máy sản xuất ô tô Tesla kinh tế hơn

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 5.

Siêu nhà máy sẽ làm hạ giá thành sản xuất ô tô bằng cách giảm giá điện, sản xuất sáng tạo, giảm chất thải, đơn giản hóa quá trình sản xuất

Nhà máy vận hành đầy đủ vào năm 2020 sẽ làm giảm 30% chi phí tiền điện. Nhờ đó mà công ty giảm giá thành ô tô Model 3 bớt đi 35.000 USD.

Ô tô lấy nguyên liệu thô từ mỏ đưa vào nhà máy, mang theo pin

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 6.

Mặc dù công ty Tesla không tiết lộ hết các cách thực hiện "quy mô kinh tế' của siêu nhà máy, nhưng có lẽ "bí kíp" trong đó là nỗ lực tái chế nguyên liệu. Không có chuyện Tesla dùng pin của nhà sản xuất khác như trước đây nữa.

"Chúng tôi sản xuất bằng nguyên liệu thô, để cho ô tô vào mỏ chở nguyên liệu thô ra giống như tàu hỏa, thành pin đóng gói hoàn thiện Việc này trước đây chưa từng có với sản xuất pin" - ông Elon Musk nói.

Tái chế mọi thứ

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 7.

Nhà máy có hệ thống tái chế tiên tiến và sẽ tái chế cả pin cũ.

Nhà máy dùng năng lượng tái tạo

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 8.

Những tấm pin mặt trời của siêu nhà máy.

Nhà máy sẽ tự sản xuất năng lượng để thỏa mãn nhu cầu. Nóc nhà máy được phủ những tấm pin mặt trời và đặt thêm xung quanh để có thêm năng lượng.

Tesla cũng dùng thêm năng lượng địa nhiệt và năng lượng gió.

Khung cảnh thiên nhiên tô điểm cho nhà máy

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 9.

Khung cảnh thiên nhiên xung quanh cũng làm đẹp thêm cho siêu nhà máy. Những con ngựa hoang chạy xung quanh.

Bể nước của nhà máy chứa được 1,5 triệu gallon nước

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 10.

Bể nước bằng thép của nhà máy chứa được 1,5 triệu gallon nước, bằng gấp đôi lượng nước trong bể bơi Olympic .

Nhà máy sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 11.

Tesla là công ty tiêu thụ pin lithium ion nhiều nhất hành tinh, vượt qua những nhà sản xuất lớn khác như Apple và Samsung. Song, với siêu nhà máy này,Tesla sẽ trở thành nhà sản xuất pin lithium ion nhiều nhất.

Tesla đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu ô tô/năm, bằng 1/2 sản lượng trong 1 thập kỷ. Để có pin cho những chiếc ô tô điện này thì đến năm 2020, siêu nhà máy phải sản xuất được số lượng pin lithium-ion bằng của tất cả các nhà sản xuất trong năm 2013 cộng lại.

Nhà máy sản xuất pin siêu nhanh

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 12.

Doanh nhân Elon Musk đã đặt ra mục tiêu Tesla phải là công ty hàng đầu thế giới và siêu nhà máy là yếu tố then chốt để thực hiện mục tiêu.

Elon Musk đã quyết tâm: nhà máy phải sản xuất ra pin nhanh như đạn bay.

Nhà máy trị giá hàng tỷ USD


Elon Musk.

Tesla và các đối tác sẽ đầu tư vào siêu nhà máy 5 tỷ USD. Riêng công ty Tesla đầu tư trực tiếp khoảng 2 tỷ USD.

Hơn 6.500 người sẽ làm việc trong nhà máy

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 14.

Khi nhà máy hoàn thành vào năm 2020 sẽ tiếp nhận 6.500 nhân công. Trong tháng 5 vừa qua, đã có 350 nhân công vào làm việc.

Công ty Tesla đang tuyển người vào các vị trí làm việc, trong đó có bộ phân nhân sự và kỹ thuật.

Robot sẽ được dùng làm một số việc

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 15.

Xe tự hành trong nhà máy.

Robot sẽ làm việc trong một số công đoạn sản xuất. Nhà máy cũng dùng một số xe tự hành để chở thiết bị từ chỗ này sang chỗ kia.

Robot tự di chuyển theo băng chuyền nam châm trên nền nhà bằng bộ cảm biến và hệ thống laze. Bên cạnh đó, siêu nhà máy có những cánh tay robot hỗ trợ sản xuất pin

Những phòng họp trong nhà máy được đặt tên theo các nguyên tố hóa học

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 16.

Phòng họp hội nghị.

Các phòng họp trong nhà máy được đặt tên theo các nguyên tố hóa học được dùng trong pin của công ty Tesla, như: lithium, cobalt, nickel, nhôm và silicon.

Siêu nhà máy trông giống như viên kim cương

Ý tưởng điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 17.

Nhìn từ trên xuống, siêu nhà máy trông như viên kim cương.

Thiết kế nhà máy cũng phải đẹp như ô tô của Tesla.

Elon Musk từng nói trong cuộc họp báo tại bang Nevada rằng: "Chúng tôi chú trọng làm cho nhà máy hài hòa với cảnh quan xung quanh và phải có tính thẩm mỹ".

"Nhà máy được tạo hình giống viên kim cương để phù hợp với môi trường xung quanh mà lại lãng mạn".

Nhà máy đặt đúng hướng bắc, Tesla dùng GPS để vẽ bản đồ để đặt các tấm pin mặt trời thẳng hàng trên mái.

Xây dựng thương hiệu cho siêu nhà máy Tesla

18 điều điên rồ về siêu nhà máy của Elon Musk - Ảnh 18.

Logo siêu nhà máy của Tesla.

Trong Hội nghị Đầu tư Baron hồi tháng 11 vừa qua, Elon Musk nói rằng: Tesla muốn trong tương lai xây dựng được thêm nhiều siêu nhà máy.

Nguồn: Tech Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại