Y án 20 năm tù cho đối tượng dùng dao đâm chết người

Vũ Ba |

Chương và Cường cùng làm phục vụ ở quán karaoke. Sau hồi dùng hung khí đánh nhau vì mâu thuẫn, Chương lấy dao từ tay Cường đâm nhiều nhát chí mạng khiến Cường tử vong.

Vừa qua, tại Hải Phòng, TANDTC tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Chương (tức Bin, SN 1997, ở thôn Thọ Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Chương và Nguyễn Văn Cường (SN 1991, ở thôn Đoàn Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) cùng là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Lasvegas (thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy).

Sáng ngày 18/8/2018, Chương và Cường rủ nhau đi ăn sáng và phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Chương về phòng ngủ, còn Cường bỏ đi. Đến chiều, Chương gọi điện thoại cho Cường về trông quán nhưng Cường không nghe máy.

Lúc 18 giờ cùng ngày, Chương thấy Cường về quán nên hỏi “Anh đi đâu mà giờ này mới về?”. Cường trả lời “Tao đi đâu là việc của tao, không phải việc của mày”.

Bực tức, hai bên lao vào đánh nhau. Sau đó, Chương bỏ chạy ra khu vực nhà để xe, cầm 1 thanh kim loại dùng để kéo cửa cuốn. Thấy Cường đuổi theo, Chương cầm thanh kim loại vụt 1 nhát vào vùng ngực.

Khi anh Nguyễn Văn Huấn đến sửa cửa cho quán thì Chương dẫn anh Huấn vào phòng hát Vip2 rồi quay ra ngồi ghế ở phòng lễ tân. Thấy vậy, Cường tiến lại gần hỏi “Bây giờ mày thích làm sao?”.

Chương trả lời “Bây giờ làm sao cũng được”. Ngay sau đó, Cường cầm 1 dao gấp bằng kim loại vung lên đâm về phía Chương. Bất ngờ, Chương túm tay và lấy được con dao của Cường.

Khi Cường tiếp tục lao lên, Chương dùng luôn dao sẵn trên tay, đâm liên tiếp vào vùng bụng, tay, cổ trái và đẩy Cường ngã xuống nền quán.

Sau đó, Chương cầm dao bỏ chạy đến bàn lễ tân thì phát hiện dao dính máu nên quay lại chỗ Cường đang nằm gục. Thấy Cường chảy nhiều máu, Chương hô mọi người và cùng đưa Cường đi cấp cứu tại Viện Y học Hải Quân.

Đến 20 giờ cùng ngày, Cường tử vong, do vết thương vùng cổ trái làm rách bó mạch cảnh trái gây mất máu cấp. Sau đó, Chương đến Công an huyện Kiến Thụy đầu thú.

Về trách nhiệm dân sự, Chương và gia đình đã bồi thường cho gia đình người bị hại 100 triệu đồng, đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Ngày 14/2/2019, TAND TP. Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Chương 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, Chương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hành vi của bị cáo có tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm gây nên cái chết cho nạn nhân, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ và tòa cấp sơ thẩm xét xử đúng người đúng tội, nên HĐXX bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Vũ Văn Chương 20 năm tù về tội “ Giết người ” theo điều 123 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại