Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh

PV |

Khoảng 16h ngày 31/1, hầu hết lực lượng CSCĐ bên trong khu vực chốt chặn ở xã Trung An, huyện Củ Chi thưa dần rồi chuyển giao cho lực lượng công an địa phương.

CSCĐ rút khỏi khu vực chốt chặn

Khoảng 16h, hầu hết lực lượng CSCĐ bên trong khu vực chốt chặn thưa dần rồi chuyển giao cho lực lượng công an địa phương.

Những tốp cảnh sát đứng canh giữ hai bên đường cũng không còn căng căng thẳng rút dần theo thời gian. 

Hiện người dân địa phương ở tuyến đường 472 (ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi) được tự do ra vào nhà. Họ cho biết, thời gian bị phong tỏa, chốt chặn phải đóng kín cửa.

Theo quan sát của phóng viên, hàng trăm người dân ở khu vực TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh cũng chạy đến để theo dõi cơ quan chức năng truy bắt tội phạm. Nhiều người còn dẫn theo trẻ nhỏ, mang theo thực phẩm để ở lại thời gian dài.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 2.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 3.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 4.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan này đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn.

Đồng thời, cảnh sát cũng cảnh báo cho người dân, đề nghị người dân cảnh giác khi phát hiện Tuấn. Công an tỉnh Bình Dương đêm qua đã phát tờ rơi hình ảnh Lê Quốc Tuấn và điều lực lượng tuần tra, truy tìm nghi can ở khu vực giáp ranh TP.HCM.

Sáng nay, đại diện quân đội đến hiện trường vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn ở Củ Chi để hỗ trợ lực lượng công an.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 5.

Nhiều đơn vị dịch chuyển khỏi xã Trung An, huyện Củ Chi

Hơn 15h ngày 31/1, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiến hành điều tra truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Hiện nhiều đơn vị của lực lượng đã di chuyển dần ra khỏi khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, khu vực được cho là nghi phạm Tuấn ẩn náu. Người dân ở khu vực cũng đã được đi lại như trước.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm sang Bình Phước, Tây Ninh

Theo Zing.vn, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, cảnh sát cũng cảnh báo cho người dân, đề nghị người dân cảnh giác khi phát hiện Tuấn.

Trong khi đó, tờ Công an nhân dân dẫn lời Thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), cho biết, không loại trừ khả năng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí minh), đối tượng nổ súng bắn 5 người thương vong tại một sòng bạc tại huyện Củ Chi trốn sang Bình Dương bởi huyện Dầu Tiếng cách huyện Củ Chi một con sông Sài Gòn. 

Hiện Công an huyện Dầu Tiếng đã thành lập nhiều nhiều chốt với các tổ công tác tuần tra thường xuyên nhằm phát hiện được đối tượng. Đồng thời, phát đi 250 tờ rơi có hình ảnh Lê Quốc Tuấn, cảnh báo sự nguy hiểm của đối tượng này cho người ở ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn các xã Thanh Tuyền, Thanh An.

Trước đó, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cũng ra thông báo truy tìm Lê Quốc Tuấn.

Dân trải bạt xem cảnh sát vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 9.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 10.

Vụ nổ súng giết chết 5 mạng người ở Củ Chi: Người dân hiếu kì còn dẫn theo cả trẻ em ra xem

Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Khoảng 11h, theo quan sát của phóng viên lực lượng chức năng bắt đầu di chuyển theo nhiều hướng để tuần tra. Nhiều xe chở lực lượng cảnh sát cơ động rải khắp các tuyến đường, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 13.

Dọc đường Trung An (xã Ấp Bốn, xã Trung An, huyện Củ Chi), lực lượng quân đội xuất hiện phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an địa phương tuần tra, kiểm soát.

Hai đầu đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM) bị phong tỏa, người dân địa phương vẫn bị hạn chế ra vào. Hàng trăm người dân tập trung để theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 14.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 15.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 16.

Có những người ở xa cách khu vực vây ráp hàng chục km cũng hiếu kỳ kéo đến xem.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 17.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 18.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 19.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 20.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem lực lượng cảnh sát, quân đội vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi.

Nghi can xả súng có thể không còn ẩn náu ở khu vực bao vây

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM

Ngày 31/1, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiến hành điều tra truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM cho biết: "Hiện khả năng nghi phạm Tuấn không còn ẩn náu tại khu vực bao vây nữa. Chúng tôi đang nới rộng khu vực truy bắt nghi phạm".

Giám đốc Công an TPHCM cho hay, khu vực xã Trung An sẽ giảm lực lượng mà bố trí lực lượng di chuyển, truy lùng trên diện rộng, phối hợp cùng Công an các tỉnh lân cận như: Tây Ninh, Bình Dương… để áp dụng nhiều biện pháp.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 22.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 23.

Thu giữ một số vỏ đạn và vật dụng tại hiện trường

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, trong ngày 30/1 cho đến sáng 31/1, ngoài việc truy bắt, công an còn thu thập các dấu vết nghi Tuấn để lại hiện trường như vỏ đạn, một số vật dụng khác.

Cảnh sát thu giữ một áo khoác GoViet ở bên trong ruộng sau này được làm rõ là áo của một cảnh sát. Chiến sĩ này cho hay, chiếc áo được cởi ra khi truy bắt vì lo ngại dễ bị phát hiện.

Đến chiều tối, lực lượng truy bắt phát hiện một số vỏ bánh, vỏ chuối và quýt. 

Tối cùng ngày, cảnh sát phát hiện thêm ba ly nước còn mới ở khu vực đồng ruộng nơi nghi Tuấn ẩn nấp ở xã Trung An. Các mẫu vật này đã được gửi cho các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra..

Vẫn đang vây ráp 

Gần 9h ngày 31/1, khu vực các tuyến đường ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM vẫn còn hàng trăm cán bộ túc trực sau gần 1 ngày. Nhiều xe cảnh sát cơ động đứng chốt ở nhiều khu vực.

Theo tờ Zing. vn, sáng nay, hơn 500 cảnh sát cùng hàng chục chó nghiệp vụ vẫn đang vây ráp khu vực nghi can xả súng làm 5 người chết tại Củ Chi ẩn náu.

Tại chốt ấp Bốn Phú, xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho đến sáng nay vẫn còn nhiều xe cảnh sát cơ động đứng chốt. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động thay nhau túc trực tại điểm chốt này suốt đêm.

Trong đêm 30/1 và rạng sáng 31/1, hàng trăm cán bộ công an của nhiều đơn vị Công an TPHCM vẫn tích cực bao vây truy bắt nghi phạm bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi.

Dù có tiếng súng nổ nhưng nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

Theo tờ Tuổi trẻ, khuya 30/1, khu vực này nhiều muỗi, các chiến sĩ phải gom lá khô đốt hun khói đuổi muỗi.

Trong khi đó, chiều tối 30/1, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến khu vực vây bắt nghi can xả súng. Được biết, có người đã vượt hàng chục km đến xem cảnh sát vây bắt nghi can. Đám đông hiếu kỳ chỉ rời đi khi lực lượng chức năng quyết liệt yêu cầu.

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 26.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 27.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 28.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 29.
Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 30.

Truy nã thượng uý công an nổ súng bắn 5 người tử vong

Tối 30/1, Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM đã phát thông báo cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Quốc Tuấn (ngụ TP HCM) về hành vi " Giết người ", "Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện Công an TP HCM vẫn đang phối hợp truy bắt đối tượng nghi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Củ Chi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, đặc điểm của Tuấn là cao 1,66m, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, giọng miền nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp,

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM- Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).

Quân đội phối hợp vây ráp nghi can nổ súng bắn chết 5 người: Mở rộng truy lùng sang Bình Phước, Tây Ninh - Ảnh 32.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave mang biển số TP HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN: 1990 ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (SN: 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (SN: 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN: 1985, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 3 tiền án tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản).

Riêng Trần Văn Th. (SN 1987, ngụ TP.HCM) được đưa đến cấp cứu tại BV ở TP.HCM, hiện anh Th. đang được điều trị tại BV.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và hợp tác với công an để điều tra, truy bắt hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại