Xung đột ở Ukraine bất ngờ giúp Nga và Mỹ tạo ra 'phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí'

Công Thuận |

Những chiến lợi phẩm như Su-35, Ka-52 hay xe tăng T-90M Proryv mà quân Ukraine thu thập được trong chiến sự đã giúp Mỹ nghiên cứu các vũ khí, phương tiện hiện đại của Nga. Trong khi đó, Nga cũng tìm hiểu vũ khí mới của Mỹ như hệ thống HIMARS hay tên lửa chống tăng Javelin và tất cả cũng từ chiến trường Ukraine.

Xung đột ở Ukraine bất ngờ giúp Nga và Mỹ tạo ra phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí - Ảnh 1.

Cả Mỹ và Nga đang tận dụng chiến trường Ukraine để nghiên cứu những vũ khí hiện đại của nhau. Ảnh: DU

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ ngày 24/2, hàng chục vũ khí và phương tiện chiến đấu của Nga đã rơi vào tay Mỹ. Một vài trong số chúng đã được các chuyên gia quân sự phương Tây nghiên cứu từ rất lâu trước xung đột và vũ khí do Liên Xô thiết kế không phải là một bí mật lớn đối với họ trong 70 năm qua.

Tuy nhiên, có những loại vũ khí mới được Nga phát triển trong vòng 20 - 30 năm trở lại đây mà Mỹ và các đồng minh phương Tây không có hoặc khó tiếp cận. Vì vậy, miền Đông Ukraine lúc này không chỉ là chiến trường mà còn là "phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí". Qua lực lượng vũ trang Ukraine, Mỹ đã “thu được” được một số vũ khí mới của Nga đáng quan tâm nghiên cứu như máy bay chiến đấu Su-35 hay xe tăng T-90M Proryv.

Ngược lại, Nga cũng không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu các loại vũ khí mới mà họ thu được từ việc phương Tây viện trợ cho Ukraine. Ví dụ, Nga đã thông báo rằng họ đang nghiên cứu một tên lửa được phóng bởi hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS không phát nổ hay với hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Do đó, một trong số loại vũ khí, phương tiện hiện đại mà Ukraine thu được có thể sẽ sớm rơi vào tay Mỹ: Ka-52 Alligator và các chuyên gia quân sự của quân đội Mỹ rất có thể sẽ được tiếp cận với chiếc trực thăng “đáng sợ nhất” mà Nga tuyên bố này.

Trực thăng Ka-52 có số đuôi 18 hiện đã nằm trong tay quân đội Ukraine. Có nhiều bằng chứng cho thấy Nga đã mất ít nhất 25 trực thăng tấn công Ka-52 từ tháng 2 đến tháng 11/2022. Nhưng một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một trong số 25 chiếc trực thăng đó không bị phá hủy.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, rõ ràng là Ukraine, với sự trợ giúp của nước ngoài, đã sửa chữa các vũ khí, phương tiện thu được của Nga và sử dụng chúng để chống lại các lực lượng vũ trang Nga.

Với chiếc trực thăng Ka-52 bị Ukraine thu giữ, nó đã bị kẹt do sự cố kỹ thuật ở khu vực sân bay Hostomel nằm ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Kiev. Đây là một sân bay đã được lực lượng Nga sử dụng trong những tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự mà Moskva tiến hành để tấn công các vị trí gần Kiev.

Sẽ rất thú vị khi tìm hiểu những thành phần, yếu tố và vật liệu nào đã được sử dụng trong quá trình phát triển Ka-52. Ít nhất 27 loại vũ khí của Nga đã được nghiên cứu kỹ lưỡng kể từ khi xung đột nổ ra mà theo tư liệu hình ảnh về các loại vũ khí bị thu giữ của Nga cho thấy sự hiện diện của các chất bán dẫn và linh kiện phương Tây.

Ka-52 chắc chắn sẽ được quân đội Mỹ quan tâm vì đây là phiên bản nâng cấp của trực thăng Ka-50 Black Shark thời Liên Xô. Ka-52 được đưa vào biên chế quân đội Nga cách đây gần 11 năm. Theo các nguồn tin của Nga, Ka-52 có thể mang tới hơn 1,8 tấn vũ khí và bay ở độ cao khoảng 5,5 km.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng trực thăng này có thể tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép chở quân và các loại phương tiện mặt đất khác, có nghĩa Ka-52 là vũ khí tác chiến chống thiết giáp có khả năng bắn tên lửa chống tăng có điều khiển tầm ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại