Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/3: Nga thực hiện 50 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/3 cho biết quân đội nước này đã thực hiện 50 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao, pháo phóng loạt và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

"Từ ngày 9/3 đến 15/3, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường băng, xưởng sửa chữa vũ khí và phương tiện, kho máy bay và xuồng không người lái, kho vũ khí và kho nhiên liệu của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công", trích thông báo.

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào các địa điểm triển khai của quân đội Ukraine, lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài.

Lãnh đạo Đức, Pháp, Ba Lan nhóm họp

Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định các quốc gia ủng hộ Ukraine không có xung đột với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan gặp nhau tại Berlin hôm 15/3 để thể hiện tình đoàn kết sau những bất đồng gần đây về việc hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Đức khẳng định rằng các quốc gia này vẫn kiên trì ủng hộ Ukraine và sự giúp đỡ của các đồng minh sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”.

Ông Scholz nói thêm: “Rõ ràng là chúng tôi không có xung đột với Nga”.

Tuyên bố này được đưa ra sau những bất đồng giữa Paris và Berlin về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa và triển khai lực lượng ở Ukraine .

Thủ tướng Scholz cho đến nay vẫn từ chối gửi tên lửa Taurus tới Ukraine để tránh leo thang thêm xung đột với Nga. Trong khi đó, Pháp đã cung cấp tên lửa hành trình SCALP-EG cho Kiev. Loại tên lửa này hiện đang được Ukraine sử dụng và gần tương đương với tên lửa Taurus.

Đề xuất gần đây của Tổng thống Macron rằng phương Tây “không thể loại trừ” khả năng gửi binh sĩ đến hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ Đức và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Tổng thống Vladimir Putin nói quân đội Nga đang từng bước đạt được mục tiêu

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 15/3, Tổng thống Putin cho biết: "Các lực lượng vũ trang Nga giữ vững thế chủ động và từng bước đạt được các mục tiêu chiến đấu đã chỉ định, từ đó tạo ra những điều kiện cơ bản, cần thiết để đảm bảo an ninh, ổn định chính trị nội bộ của Nga và cuối cùng là đạt được tất cả các mục tiêu phát triển quốc gia".

Nga đẩy lùi vụ tấn công mới nhất nhằm vào vùng biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/3 cho biết lực lượng an ninh nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm chiến binh Ukraine, diễn ra trước đó một ngày.

Theo cơ quan này, cuộc tấn công có sự tham gia của các chiến binh Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Nhóm 30 chiến binh đã đi trực thăng đến địa điểm cách biên giới khoảng một kilomet và đi bộ về phía làng Kozinka ở Vùng Belgorod. Nhóm này đến được vùng ngoại ô làng Kozinka nhưng bị phát hiện khi cố gắng tiến sâu hơn.

Lực lượng Nga, gồm các quân nhân và lính biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã lập tức đáp trả. Nhóm chiến binh Ukraine bị pháo binh và máy bay Nga tấn công, hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Đây là cuộc tấn công mới nhất mà các chiến binh Ukraine tiến hành nhằm vào Vùng Belgorod và Kursk kể từ thứ Ba (12/3).

Phía Nga cho biết tổng thiệt hại của phía Ukraine trong các cuộc tấn công này lên đến 18 xe tăng và 23 xe bọc thép.

Theo RT, Tass

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại