*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm 2024, Việt Nam là "công xưởng" sản xuất lớn nhất thế giới của Adidas. Điều gì tạo nên thành công này?
Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu một số ‘sản vật trời ban’ này. Trong tương lai, các mặt hàng này có thể mang về cho nước ta hàng tỷ USD.
Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2023 là 5,07 tỷ USD, tính chung trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng 2023 là 25,59 tỷ USD.
Xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đang tăng nhanh.
Úc là nước nhập khẩu nhiều măng tây. Các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể đưa mặt hàng này sang Úc từ tháng 3/2020.
Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp hàng hóa thay thế cho thị trường Mỹ. Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc tại châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) tính toán rằng xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng 4,4% trong năm nay và dự báo tăng 5,8% trong năm tới, tính theo giá trị.
"Việt Nam theo đánh giá chúng tôi tương đương thị trường Trung Quốc cách đây 10 năm. Trong mối tương quan với Ấn Độ, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh xu hướng chuyển đổi số, người sản xuất ngày càng cải thiện về năng lực sản xuất. Mặt khác, Việt Nam cũng trong giai đoạn phát triển mạnh cơ chế mở, nhà máy tăng, dòng vốn nước ngoài tăng…", đại diện Alibaba nhấn mạnh.
Đây có lẽ là tín hiệu mới cho thương vụ hợp tác đầu tư tỷ USD giữa Thaco và HAGL Agrico (HNG) hồi tháng 8 năm nay. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc là thị trường mục tiêu của bầu Đức, tập trung tại sản phẩm chuối khi lượng xuất khẩu Việt Nam hiện chỉ chiếm một tỷ lệ cực kỳ nhỏ so với nhu cầu quốc gia đông dân này.
F-soft có 4 điều để khoe với dư luận theo như lời của vị Chủ tịch Hoàng Nam Tiến: Giá trị xuất khẩu cao nhất, giá trị gia tăng cao nhất và thị trường lớn nhất. Không có ngành xuất khẩu nào của Việt Nam như gia công phần mềm đạt được điều này.
Báo cáo nhận định do công ty chứng khoán Bảo Việt phân tích tác động của chính sách bảo hộ thương mại Mỹ tác động đến xuất khẩu Việt Nam.
Thị trường Anh chỉ chiếm khoảng 2,5% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam, song với mức tăng trưởng 17%/năm thì nhiều ngành hàng thế mạnh có thể sẽ phải chịu "đòn đau" khi Anh rời EU.
Chuyên gia Võ Trí Thành - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, chiếc áo ông đang mặc gắn mác “Made in Vietnam”, tuy nhiên, giá trị hàng Việt chỉ chưa tới 3%. Hơn 97% còn lại là của các nước khác, trong đó phần lớn là Trung Quốc.