Xuất khẩu dầu thô Nga sang Ấn Độ tăng tới 14 lần

Hải Yến |

Xuất khẩu dầu thô Nga tăng 14 lần sang Ấn Độ và 2 lần sang Trung Quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, theo hãng thông tấn Anadolu.

Anadolu đã tổng hợp dữ liệu từ nhà phân tích Vortexa, chuyên theo dõi các chuyến hàng năng lượng và cho biết, Nga tìm được người mua mới để bù đắp cho khoảng trống châu Âu để lại.

Vì xung đột Nga - Ukraine bắt đầu ngày 24/2, Mỹ và Anh cam kết chấm dứt nhập khẩu dầu thô từ Nga. Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô Nga nhập khẩu bằng đường biển từ ngày 5/12 - cùng ngày mà EU và G7 đồng ý đặt mức trần giá dầu là 60 USD/thùng dầu thô của Nga.

Lệnh cấm đối với các sản phẩm dầu mỏ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2 năm sau, tương ứng với 90% lượng dầu nhập khẩu hiện tại của Nga. Tuy nhiên, Bulgaria đã được loại trừ khỏi các lệnh trừng phạt cho đến cuối năm 2024.

Với động thái cắt giảm xuất khẩu dầu của Nga của EU, Nga đã tìm kiếm khách hàng ở những nơi khác, đưa ra mức giá thấp hơn trong nỗ lực bán dầu thô của mình.

Ấn Độ đã nổi lên như một trong những nước hưởng lợi từ dầu thô giá rẻ của Nga. Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đạt mức trung bình cao nhất là 35.000 thùng/ngày vào năm 2021. Mặc dù lượng dầu thô Ấn Độ nhập từ Nga gần như bằng 0 trong tháng 1 và 2 năm 2022, nhưng trong tháng 3/2022, nước này nhập trung bình 68.000 thùng/ngày từ Nga.

Trong cuộc xung đột Ukraine, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Ấn Độ từ Nga tăng đều đặn, đạt 959.000 thùng/ngày vào tháng 11 năm 2022, tăng gấp 14 lần.

Trang TankerTrackers.com cho biết trong một bài đăng trên Twitter: “Ngay cả khi không tham gia giới hạn giá của G7, lĩnh vực lọc dầu của Ấn Độ vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ dầu thô Urals của Nga với giá được giảm mạnh vì hiện có ít người mua hơn”. Giá dầu Urals được giao dịch ở mức thấp hơn gần 1/3 so với giá dầu Brent chuẩn sau khi giới hạn giá.

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Cuba đều tăng nhập khẩu dầu thô của Nga.

Tầm quan trọng của thương mại dầu thô bằng đường biển trong mối quan hệ năng lượng giữa Điện Kremlin và Bắc Kinh đã tăng lên.

Nhập khẩu dầu thô từ Nga bằng đường biển của Trung Quốc đã tăng từ 670.000 thùng/ngày trong tháng 2 lên khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 11 năm nay.

Lượng dầu thô Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ nhập về cũng tăng gần gấp 3 lần trong cùng kỳ, trung bình từ 110.000 thùng/ngày lên 327.000 thùng/ngày.

Cuba, một trong những quốc gia rất hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga trước xung đột Ukraine cũng đã nhập lần lượt 48.000 và 23.000 thùng mỗi ngày trong tháng 10 và tháng 11.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tham gia “câu lạc bộ những người mua dầu thô giảm giá của Nga” bằng cách nhập khẩu khoảng 35.000 thùng mỗi ngày vào tháng 5/2022, sau gần 2 năm không nhập khẩu dầu thô Nga. Nhập khẩu dầu thô Nga bằng đường biển UAE ở mức khoảng 28.000 thùng/ngày trong tháng 11.

Ngay cả trước khi gói trừng phạt của EU có hiệu lực vào tuần trước, một số nước châu Âu hầu như đã đưa lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga về 0.

Ngoại lệ là Italy, nước này đã tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga từ 163.000 thùng/ngày vào tháng 2/2022 lên 322.000 thùng/ngày vào tháng 11/2022. Mức cao nhất là 443.000 thùng/ngày vào tháng 6/2022. Việc tăng nhập khẩu này là do nhà máy lọc dầu ISAB từ công ty Lukoil của Nga ở Syracuse, Italy.

Hà Lan, một trong những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga ở EU trước xung đột Ukraine, cũng khác với các nước láng giềng châu Âu khi tiếp tục mua dầu Nga, mặc dù với khối lượng thấp hơn.

Xuất khẩu dầu thô của Nga sang Hà Lan giảm xuống 152.000 thùng mỗi ngày vào tháng 11/2022 từ mức 595.000 thùng mỗi ngày của họ vào tháng 2/2022.

Nhà kinh tế David Wech tại Vortexa nói với hãng thông tấn Anadolu rằng "khoảng 500.000 thùng dầu của Nga hiện được xuất khẩu qua nhánh phía bắc của đường ống Druzhba tới Đức và Ba Lan. Cả 2 nước ban đầu cam kết ngừng nhập khẩu này cùng với nhập khẩu bằng đường biển”.

“Nếu việc xuất khẩu theo đường ống này thực sự bị dừng lại, điều đó có nghĩa là Nga sẽ phải xuất khẩu dầu thô đó qua các cảng biển, làm tăng thêm nhu cầu tìm người mua mới của họ” - Ông lưu ý.

Đường ống Druzhba, còn được gọi là Đường ống Hữu nghị, là tuyến đường chính vận chuyển dầu từ Nga đến Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Czechia, Áo và Đức. Tổng cộng 2,5 triệu thùng dầu thô và 700.000 thùng sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển qua đường ống này vào tháng 10 tới các nước EU.

Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ tạm thời bị đình chỉ đối với một số quốc gia không giáp biển, bao gồm Hungary, Slovakia và Czechia. Các quốc gia này vẫn sẽ được phép nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua đường ống Druzhba, mặc dù họ sẽ không thể bán dầu mà họ mua cho các nước thành viên hoặc bên thứ 3 khác.

Theo Anadolu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại