Xuân Bắc: "Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn"

Tùng Ninh |

Trường Giang đã tỏ ra thán phục và ngưỡng mộ trước những phát ngôn về con cái của Thu Thủy.

Tối qua (11/8), tập 3 chương trình Ơn giời cậu đây rồi đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Tham gia chương trình tuần này có nhiều khách mời nổi tiếng, nhưng gây ấn tượng lớn nhất là ca sĩ Thu Thủy.

Thu Thủy: "Con tôi có như thế nào vẫn là con tôi"

Đến với chương trình, Thu Thủy chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Ơn giời cậu đây rồi. Thực ra chương trình đã mời tôi cách đây 2 năm, nhưng tôi không dám nhận lời vì tự thấy mình chưa đến đỉnh điểm của hài hước hay ứng biến tình huống.

Xuân Bắc: Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn - Ảnh 1.

Tôi là người nghiêm túc trong công việc, nhưng vẫn có tính cách khá hài hước. Thi thoảng tôi cũng có nhiều câu nói tự nhiên nhưng gây cười, chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng, khó tính.

Bề ngoài, tôi là người khá mạnh mẽ, nhưng lần đầu đến với sân khấu diễn xuất như thế này, tôi cảm thấy khá hồi hộp".

Trong chương trình, Thu Thủy bị đẩy vào phòng của Trường Giang, với tình huống hóa thân vào bà lão 70 tuổi bị con cái đưa vào viện dưỡng lão. 

Tại đây, trong quá trình ứng biến tình huống, nữ ca sĩ đã liên tục đưa ra những triết lí sâu sắc về con cái, khiến ai cũng trầm trồ.

Vừa bước vào phòng, Thu Thủy đã gặp Trường Giang đang ngồi trên giường. Nam danh hài liên tục đặt ra các tình huống khó xử cho Thu Thủy nhưng cô vẫn ứng biến nhanh nhạy bằng cả biểu cảm lẫn ngôn ngữ.

Chẳng hạn, khi Trường Giang than phiền về việc bị con cái bất hiếu ruồng bỏ, Thu Thủy mạnh bạo nói: "Em không đẻ chứ không cũng đẻ cho anh một đứa con rồi. Giờ em không đẻ được nên mới phải nuôi con chó để chơi đây".

Xuân Bắc: Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn - Ảnh 3.

Tiếp đó, khi một diễn viên đóng vai bảo vệ nhảy vào phòng vì nghi Thu Thủy nuôi chó, điều cấm kị của viện dưỡng lão, cô đã nhanh chóng xử lí tình huống bằng cách giả bộ bị tiêu chảy, rồi nhét chó vào áo giả làm ngực.

Tình huống này khá nhạy cảm, nhưng Thu Thủy vẫn có những câu nói hài hước khiến khán giả thích thú như: "Bầu đâu mà đầu, cái này là tôi già quá nên bị xệ xuống. Quy luật trái đất khiến nó xệ xuống nhưng bên cao bên thấp", "Trường Giang xài tôi kiểu gì mà bên cao bên thấp, phải hỏi lại mình đi"…

Tiếp đó, sau tình huống uống rượu với Trường Giang và bị nam danh hài gạ gẫm, Thu Thủy đã nhanh chóng ứng biến từ chuyện chăn gối sang nhảy nhót và nhảy rất sung, với những điệu hài hước, gây cười. Cô thậm chí còn khoe cả tài xoạc chân dẻo dai của mình.

Tuy nhiên, đáng nhớ nhất là tình huống con gái của Thu Thủy xuất hiện và trách móc đã bỏ bê mình lúc bé để lo đi hát kiếm tiền. 

Cô con gái nói: "Má nên nhớ hồi trước má đẻ tôi ra, má bỏ tôi ngoài chợ để lo đi ca hát. Mọi người chửi tôi là con của đứa xướng cha vô loài, đứa mất dạy, đứa không có cha mẹ. Má có dạy tôi ngày nào đâu, nên má đừng nhận là má tôi".

Xuân Bắc: Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn - Ảnh 4.

Trước những lời trách móc này, Thu Thủy đã xử lí tình huống khá tốt. Cô tát mạnh vào mặt con gái rồi nói: "Đúng, tôi phải lo đi hát kiếm tiền, vì ba mẹ tôi để lại một số nợ quá lớn. Tôi phải đi hát hàng ngày để trả nợ cho ông bà. 

Tôi thương con nhưng vẫn phải đi hát mỗi ngày vì nợ. Tôi còn bị đánh vì hát nhiều quá nên không còn hơi nữa. Tôi phải chạy vạy hết điểm nọ điểm kia để kiếm tiền lo cho ba mẹ".

Đến gần cuối tiểu phẩm, Thu Thủy còn tranh thủ tình huống để đưa ra những triết lí về con cái rất sâu sắc: "Con tôi có như thế nào vẫn là con của tôi. Nó có hư hay không là do lỗi của tôi. Tôi đã không dạy nó ở nhà, để nó ra đời cho đời dạy mà vẫn không tỉnh ra, thì phải để nó quay về cho tôi dạy tiếp".

Xuân Bắc: "Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung"

Nghe Thu Thủy nói xong, dù tiểu phẩm chưa kết thúc, nhưng Trường Giang vẫn phải thốt lên vì thán phục: 

"Trời ơi Thủy ơi, không lẽ bây giờ tôi phải kêu Thu Thủy là má, cô ấy hay quá. Trời ơi hay quá, Thu Thủy có những triết lí về con cái hay quá, tôi còn không nghĩ ra. Tôi không ngờ Thu Thủy lại sâu sắc đến thế.

Xuân Bắc: Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn - Ảnh 5.

Tôi bất ngờ hoàn toàn về Thu Thủy hôm nay, vừa thông minh vừa điềm tĩnh, lại vừa duyên dáng. Trong đầu tôi nghĩ cái kết nó sẽ khác, nhưng Thu Thủy lại tự lái tôi sang một tình huống khác. Nếu có điểm 10 tôi phải trao ngay cho Thu Thủy".

Xuân Bắc cũng phải khâm phục nói: "Thu Thủy còn khiến Trường Giang khó xử với chính tình huống anh ấy đưa ra. Cô ấy giải quyết tình huống rất bình tĩnh và đưa ra những phát ngôn rất chuẩn, nhân văn.

Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn".

Xuân Bắc: Thu Thủy đúng là một người mẹ bao dung, nhân văn - Ảnh 6.

Cuối cùng, Thu Thủy đã giành cúp chiến thắng của chương trình tuần này, vượt qua cả diễn viên Thanh Hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại