Xu hướng thiết kế nội thất 2022: Tìm về với thiên nhiên và sự khoáng đạt

ĐS |

Dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của các gia đình khiến nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà là nơi làm việc, giải trí và trải nghiệm cuộc sống đích thực.

Bởi vậy xu hướng thiết kế nội thất gần gũi với thiên nhiên, đơn giản, tận dụng tối đa diện tích, nguồn sáng tự nhiên, không gian khoáng đạt, mang đến sự thư giãn, giải trí trong chính căn nhà đang ngày càng được ưa chuộng.

Nội thất "xanh", mang thiên nhiên vào trong nhà

Xu hướng thiết kế nội thất phong cách xanh, gần gũi với thiên nhiên ngày càng được yêu thích trong những năm gần đây khi chú trọng vào việc tạo ra không gian bình yên, tươi mới với thiên nhiên. Các nhà thiết kế cho rằng, điều xa xỉ nhất với con người hiện nay chính là thời gian và sự thư thái – những điều khó có thể kiếm tìm trong guồng quay tất bật, hối hả của cuộc sống và những mối quan hệ xã hội phức tạp đan xen.

Theo báo cáo dự đoán xu hướng năm 2022 của Pinterest bằng cách phân tích các xu hướng toàn cầu đang nổi lên dựa trên những phát hiện của nền tảng này trong giai đoạn từ 10/2019 đến tháng 9/2021, lượt tìm kiếm cho từ khóa "kiến trúc xanh" đã tăng thêm 150%. Các từ khóa "phòng ngủ xanh", "vườn cầu thang" hay "tường hoa" cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượt tìm kiếm.

Tương tự, có vẻ như người tiêu dùng sẽ hướng đến những vật liệu "xanh hơn" trong năm tới. Trong khảo sát xu hướng thiết kế nội thất từ nền tảng trực tuyến cho đồ nội thất cao cấp 1stDibs được thực hiện trên 750 nhà thiết kế nội thất về thị hiếu của họ sẽ như thế nào vào năm mới, khoảng 97% các nhà thiết kế đều đồng thuận rằng vật liệu bền vững sẽ thống trị năm 2022.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không chỉ đồ gia dụng mà các vật liệu xây dựng cũng đang ngày càng có nhiều sản phẩm mang xu hướng "thiên nhiên" – thiết kế tối giản, thân thiện với môi trường trong nguyên liệu, quy trình sản xuất, thi công. Trong đó, phải kể tới gạch ốp lát – một thành phần vô cùng quan trọng trong không gian nội thất.

Xu hướng thiết kế nội thất 2022: Tìm về với thiên nhiên và sự khoáng đạt - Ảnh 1.

Họa tiết rừng mưa nhiệt đới được đưa vào sản phẩm gạch ốp lát Apodio.

Nhanh chóng bắt kịp xu hướng thiết kế "xanh", đưa thiên nhiên vào không gian sống, một số nhà sản xuất gạch ốp lát hàng đầu đã cho ra đời những mẫu gạch với thiết kế lấy cảm hứng từ vân đá cẩm thạch, đá marble tự nhiên hay gỗ với bề mặt men tinh thể kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và màu sắc, nhằm tạo cho người dùng cảm giác tươi mới, gần gũi với thiên nhiên thô mộc

Xu hướng thiết kế nội thất 2022: Tìm về với thiên nhiên và sự khoáng đạt - Ảnh 2.

Gạch ốp lát cao cấp mô phỏng chính xác vân gỗ tự nhiên, chống nước của nhà sản xuất Apodio

Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi những thiết kế mô phỏng hoàn hảo các vật liệu tự nhiên, những nhà sản xuất gạch ốp lát cao cấp hàng đầu như Apodio còn chú trọng tới quy chuẩn chất lượng sản phẩm, phải đáp ứng được về yêu cầu chịu lực, chống nước, chống ẩm, chống trơn trượt và chịu được nhiều điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Xu hướng thiết kế nội thất 2022: Tìm về với thiên nhiên và sự khoáng đạt - Ảnh 3.

Gạch chống trơn trượt Apodio Microdio. Đây là bề mặt tinh thể được sản xuất bởi nhà sản xuất Apodio, được làm trên xương porcelain cường độ cao, khác biệt tạo nên bề mặt có độ chống trơn trượt vượt trội (R10, R11)

Nhà sản xuất gạch này cũng vừa ra mắt 2 dòng sản phẩm hot hit hàng đầu hiện nay, đưa tới cho người dùng giải pháp thi công tối ưu hoàn toàn mới, đó là sản phẩm gạch ốp lát siêu mỏng nhẹ Apodio-thin Ultra Slim với độ dày viên gạch chỉ 5,8mm, độ dày và trọng lượng chỉ bằng ½ so với gạch thường và gạch ốp lát tấm lớn Big Slab với kích thước lớn 1200x800mm dành cho những gia chủ yêu thích sự sang trọng, khoáng đạt, giúp không gian rộng rãi hơn so với thực tế, mang đến cảm giác liên tục.

Xu hướng thiết kế nội thất 2022: Tìm về với thiên nhiên và sự khoáng đạt - Ảnh 4.

Gạch ốp lát siêu mỏng nhẹ với kích thước lớn, kết cấu vân đồng nhất, ít đường ron nối tạo cảm giác không gian rộng hơn – nguồn sản phẩm Apodio.vn

Đây cũng là hai dòng sản phẩm xanh, thân thiện và bảo vệ môi trường khi tiết kiệm tới 60% tài nguyên khoáng sản, giảm 40% năng lượng tiêu thụ và tạo ra ít carbon hơn 50%, đáp ứng được xu hướng ưa chuộng vật liệu bền vừng của người tiêu dùng.

Với những sản phẩm gạch ốp lát có tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, thậm chí còn cao hơn cả tiêu chuẩn châu Âu, do các chuyên gia đến từ Italia, Tây Ban Nha, Ấn Độ trực tiếp kiểm soát và vận hành. Gạch ốp lát cao cấp Apodio hiện được các chuyên gia độc lập đánh giá thuộc hàng những thương hiệu tốt và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Xem thêm chi tiết tại: https://apodio.vn/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại