Xóa nhóm cướp giật gây án khắp TP.HCM lúc sáng sớm

NGUYỄN TRÀ |

Chưa đến một tháng, nhóm cướp giật đã gây ra gần 20 vụ ở các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, 10, 12... Nhóm này thường mặc áo gió và đội mũ bảo hiểm ba sọc.

Nhóm cướp giật do Nguyễn Khắc Trí (28 tuổi, tự Trí Quậy) cầm đầu. Người này từng có ba tiền án về hành vi cướp giật tài sản. Một trong những điểm ăn hàng quen thuộc của Trí và đồng bọn là khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình).

Hàng loạt vụ cướp giật lúc sáng sớm trở thành cái gai trong mắt những trinh sát. Gần 1 tháng đeo bám để triệt phá thành công băng nhóm cướp giật này là kí ức trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình không thể nào quên.

Xóa nhóm cướp giật gây án khắp TP.HCM lúc sáng sớm  - Ảnh 1.

Một số tang vật thu giữ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Gây án liên quận

Khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình) với những con đường rộng kế những thảm hoa mát mẻ, rực rỡ là điểm tập thể dục quen thuộc của những người trung niên, lớn tuổi vào mỗi buổi sáng sớm.

Một tháng trở lại đây, người dân rất bất an khi ra khỏi nhà bởi nạn cướp giật. Có thời điểm, trong một buổi sáng xảy ra tới 6 vụ.

Những chiếc xe xé gió ào tới rồi biến mất cuỗm theo tài sản của người đi tập thể dục, khách đón xe về quê, sinh viên đi học, người đi làm lúc sáng sớm trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Nhiều nạn nhân khi chạy tới trụ sở công an trình báo còn chưa hết vẻ thất thần.

Khi được hỏi nhân dạng tên cướp trông như thế nào, họ hoang mang, bởi “Có kịp nhìn thấy gì đâu mà trả lời. Chúng làm lẹ lắm”.

Trích xuất, thu thập dữ liệu của hàng loạt camera trên suốt các tuyến đường Bàu Cát, Nguyễn Hồng Đào… cùng lời khai của các nạn nhân, tư liệu trinh sát ban đầu rất ít ỏi.

“Chúng tôi bắt đầu nhận tin trình báo từ khoảng tháng 6. Theo đó, thường có 3 người, đi hai xe, trong đó luôn có một kẻ đi sau cùng giữ vai trò cản địa. Chúng giật rất mau lẹ, camera cũng không ghi lại kịp biển số xe.

Quá trình theo dõi, anh em xác định, không chỉ gây án ở Tân Bình, chúng còn gây ra nhiều vụ cướp giật khắp các quận huyện: Quận 10, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 12, …nhưng chủ yếu tập trung vào lúc sáng sớm ở khu vực Bàu Cát.

Chúng thường hoạt động vào hai thời điểm: từ 5-7 giờ sáng và từ 23 giờ đêm tới 2 giờ sáng hôm sau”, trinh sát đội Cảnh sát Hình sự quận Tân Bình kể chuyện.

Hàng loạt vụ cướp giật lúc sáng sớm

Gương mặt hoảng sợ của các nạn nhân bị cướp giật ám ảnh trinh sát cả trong từng giấc ngủ.

“Tôi nhớ mãi câu chuyện của người phụ nữ Đak Lak. Bà ẵm một đứa bé, đi cùng chị giúp việc tới công an trình báo bị giật túi xách có tài sản trị giá gần 80 triệu đồng khi vừa bước xuống xe khách”, trinh sát kể chuyện.

Xóa nhóm cướp giật gây án khắp TP.HCM lúc sáng sớm  - Ảnh 2.

Nguyễn Khắc Trí (tự Trí Quậy).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, nguồn cộng tác viên bí mật, trinh sát đội Cảnh sát hình sự quận Tân Bình đã xác định thành công nhân dạng của Trí quậy và đồng bọn.

Theo đó, nhóm này thường mặc áo gió đen, đội mũ bảo hiểm ba sọc, đeo khẩu trang, di chuyển với tốc độ cao để tránh sự kiểm tra của lực lượng tuần tra.

Ngay khi thấy "con mồi", Trí quậy và đồng bọn liền quay đầu, áp sát giật tài sản và nhanh chóng tẩu thoát.

Chúng phối hợp với nhau rất bài bản, và ăn ý. Ai “thuận tay” sẽ đảm nhiệm việc giật và ngay khi ăn hàng thành công, một tên sẽ lùi lại giữ vai trò cản địa.

Trí quậy và đồng bọn sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm tra hoặc nạn nhân khi bị truy đuổi.

Chuyên án nhanh chóng được xác lập. Công an xác định phải khẩn trương triệt phá băng nhóm cướp giật manh động này.

Đâm thẳng xe, xịt hơi cay trinh sát

Ngay khi thu thập đầy đủ tư liệu, công an quận Tân Bình quyết định cất lưới. 30 trinh sát giỏi chia làm năm tổ chốt chặn những ngả đường chính mà nhóm tội phạm thường di chuyển.

5 giờ 30 sáng 9-7, các thành viên chuyên án đồng loạt lên đường.

Xóa nhóm cướp giật gây án khắp TP.HCM lúc sáng sớm  - Ảnh 3.

Trí quậy và đồng bọn.

Đúng như dự đoán, phát hiện con mồi trên đường Nguyễn Hồng Đào, nhóm Trí quậy lập tức áp sát giật phăng túi xách rồi bỏ chạy. Ngay khi chúng vừa “ăn hàng” thành công, một tổ tuần tra lập tức truy đuổi.

Biết hành tung đã bại lộ, Trí quậy tăng ga cùng đồng bọn lạng lách, phóng như bay hòng cắt đuôi trinh sát.

Khi biết đã lọt vào vùng bị mai phục với nhiều xe chốt chặn phía trước trong khi sau lưng là trinh sát truy đuổi, nhóm người này liều lĩnh tông thẳng xe hòng tìm cơ hội thoát.

Bị ngã, chúng dùng bình xịt hơi cay đã chuẩn bị sẵn tiếp tục chống trả. “Nhiều anh em bị xịt cay xè, có người mở mắt không nổi, nhưng vẫn quyết phải bắt bằng được”, trinh sát kể chuyện.

Trí quậy và hai đồng bọn bị tóm gọn trong sáng ấy.

Hiện Công an Tân Bình đang tạm giữ ba người: Nguyễn Khắc Trí (28 tuổi, Tân Bình), Lê Văn Chuân (24 tuổi, tự Cu, Bình Tân) và Trần Quang Định (27 tuổi, Tân Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phương tiện thu giữ gồm hai xe Exciter và một xe Sirius đều gắn biển số giả. Cả ba từng có quá khứ ra tù vào tội liên quan đến hành vi cướp giật, trong đó Trí quậy đã có 3 án tích về hành vi này.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, cả ba cho biết không nghiện, tiền cướp được từ cướp giật dùng để tiêu xài và nướng hết vào game bắn cá.

“Một trong những khó khăn khi triệt phá nhóm cướp giật này là người dân không trình báo, có tang vật đó nhưng không có bị hại nên không thể xử lý nghiêm được.

Thậm chí, tang vật đã thu hồi được, gọi điện nạn nhân năm lần bảy lượt cũng không lên nhận dù chúng tôi đã nói rõ làm việc tại trụ sở công an quận Tân Bình: 340 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình ”

Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn quận Tân Bình, người dân có thể trình báo Đội Cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình theo số điện thoại: 0283.9444993”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại