Xét xử 20 người gây rối trật tự công cộng ở Đồng Nai

Viết Dũng |

Mặc dù nhà chức trách phát loa tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người không chấp hành, cố tình chặn đường, gây ách tắc giao thông.

Ngày 30/7, TAND TP. Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 20 người về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong số bị cáo có 7 nam và 13 nữ, từ 18-44 tuổi. 

Theo cáo trạng, từ 12h - 16h ngày 10/6, khi người dân ở Đồng Nai xuống Quốc lộ 1, Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang (thuộc TP. Biên Hòa) để phản đối dự án Luật Đặc khu, nhóm người trên đã có hành vi gây náo loạn và làm ách tắc giao thông.

Mặc dù công an phát loa tuyên truyền, nhắc nhở họ tuân thủ pháp luật nhưng những người này không chấp hành. 

Nhóm này cùng khoảng hơn 200 người khác đã kéo đến ngã tư Lạc Cường (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) để gây rối.

Nhiều người còn cố tình chặn đường, gây ách tắc giao thông. Một số khác phát bánh mì, phát băng rôn cho đoàn người tham gia biểu tình.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ 52 người liên quan. Qua sàng lọc, cơ quan công an khởi tố 20 người về tội "Gây rối trật tự công cộng".

TAND TP. Biên Hòa tuyên phạt Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi) 18 tháng tù, 14 người khác lĩnh 8-16 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo còn lại nhận 12-14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại