Trục xuất Nguyen William Anh ra khỏi Việt Nam vì gây rối tại TP.HCM

Bảo Minh |

Trong lời nói sau cùng, Nguyen William Anh mong pháp luật khoan hồng để có thể trở về Mỹ tiếp tục con đường học tập.

Sáng 20/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và quyết định trục xuất bị cáo Nguyen William Anh (35 tuổi, người gốc Việt, quốc tịch Mỹ, sinh ra và lớn lên tại TP Houston, bang Texas, Hoa Kỳ) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay lập tức.

Nguyen William Anh bị VKSND TP HCM truy tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" khi biểu tình phản đối dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật đặc khu) và luật An ninh mạng.

Tại phiên tòa, Nguyen William Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai đã mua vé may bay từ đầu tháng 6/2018 để về Việt Nam du lịch. Trong thời gian chuẩn bị về, bị cáo có lên mạng tìm hiểu Việt Nam thì thấy có thông tin về việc biểu tình nên tham gia.

Nguyen William Anh cũng thừa nhận chưa tìm hiểu sâu về 2 dự luật trên nhưng muốn tìm hiểu về con người, văn hóa Việt Nam nên hòa vào dòng người tham gia biểu tình. Trong lời nói sau cùng, thanh niên mong pháp luật khoan hồng để có thể trở về Mỹ tiếp tục con đường học tập.

Theo HĐXX nhận định, bị cáo Nguyen William Anh phạm tội lần đầu, là người nước ngoài, thành khẩn khai báo nên không áp dụng hình phạt tù để đảm bảo tính khoan hồng của pháp luật. Do đó, HĐXX quyết định tuyên trục xuất bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ nước Việt Nam theo Điều luật 37, BLHS 2015.

Nguyen Willam Anh sau phiên xử sáng 20/7. (CLIP: Bảo Minh)

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Nguyen William Anh là người gốc Việt có quốc tịch Mỹ, sinh ra tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Từ năm 2016, Nguyen William Anh học thạc sỹ tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore.

Thời gian này, Nguyen thường theo dõi trên mạng xã hội những thông tin liên quan đến Việt Nam. Thời gian gần đây, Việt kiều Mỹ thấy có thông tin kêu gọi biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng của Việt Nam. Ông này quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối vào  ngày 10/6/2018.

Trước khi về nước, Nguyen liên lạc, trao đổi với một số người về tình hình và cách thức tham gia biểu tình tại Việt Nam. Sau đó, ông này bày tỏ ý định khi tham gia biểu tình "sẽ đánh trả lại và bỏ trốn" cảnh sát giữ gìn an ninh.

Trục xuất Nguyen William Anh ra khỏi Việt Nam vì gây rối tại TP.HCM  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thắt chặt an ninh.

Sau đó, ngày 9/6, Nguyen về nước, thuê trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP HCM). Khoảng 9h hôm sau, ông này uống cà phê tại quận 1, biết cuộc biểu tình trái phép đang diễn ra tại Công viên Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình (TP HCM).

Nam Việt kiều liền có mặt hòa đoàn biểu tình tràn vào trung tâm thành phố. Tại đây, ông Nguyen William Anh quay chụp hình và đưa thông tin về cuộc biểu tình lên mạng xã hội.

Khi lực lượng chức năng ổn định an ninh, Nguyen tiến lên đầu yêu cầu tránh đường cho đoàn biểu tình. Không được chấp nhận, Nguyen kêu gọi đám đông xô đẩy và phá hàng rào an ninh để tiếp tục biểu tình. Khi cả đoàn đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng (quận 3), 4 xe ô tô của cảnh sát chặn ngang đường thì một số người ném chai nước vào.

Khi lực lượng chức năng không nhường đường, ông Nguyen William Anh trèo lên xe, kêu gọi mọi người trèo qua tiến về trung tâm. Ông này tham gia cùng nhiều người rung lắc để giật xe của công an. Sau đó, cơ quan chức năng đưa đối tượng này về trụ sở làm việc.

Trục xuất Nguyen William Anh ra khỏi Việt Nam vì gây rối tại TP.HCM  - Ảnh 4.

Nguyen William Anh bị cáo buộc có hành động kích động biểu tình, gây rối tại khu vực trung tâm thành phố.

Cáo trạng kết luận, ông Nguyen William Anh biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép. Việt kiều Mỹ này cũng biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu, kêu gọi mọi người có hành vi bạo động. Ông này cũng khai chưa nghiên cứu về luật Đặc khu hay luật An ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối.

VKSND TP.HCM cho rằng, hành vi của ông Nguyen William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại