"Xem The Face Việt mà ngỡ Chung kết Hoa hậu"

Diệp Lục |

Việc "sáng tạo" thêm phần thi Ứng xử của The Face Việt so với phiên bản gốc đang nhận phải nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng.

Sau hơn 3 tháng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, 4 chiến binh cuối cùng của The Face 2016 là Khánh Ngân, Quỳnh Mai, Phí Phương Anh và Chúng Huyền Thanh đã bước vào đêm chung kết tìm ra "Gương mặt Thương hiệu".

Xem lại toàn bộ phần thi chung kết tại đây:>> Phí Phương Anh đăng quang ngôi vị quán quân The Face Việt 2016

Và quán quân năm nay của The Face - Gương mặt thương hiệu Việt Nam đã gọi tên Phí Phương Anh, thí sinh thuộc đội Hồ Ngọc Hà.

Bỏ qua những ồn ào xung quanh việc liệu Phương Anh có xứng đáng với ngôi vị quán quân của The Face Việt mùa đầu tiên hay không, một câu chuyện khác cũng đang trở thành tâm điểm của dư luận.

Xem The Face Việt mà ngỡ Chung kết Hoa hậu - Ảnh 1.

Bộ ba HLV The Face Việt.

Ngay khi chương trình đang diễn ra, trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến format đêm chung kết của The Face. Có khá nhiều người ngạc nhiên với sự "sáng tạo" của BTC The Face Việt khi thêm phần thi Ứng xử vào đêm chung kết.

Đây được xem là một sự cách tân so với phiên bản gốc do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Cụ thể, trong phiên bản gốc, tập cuối của chương trình có format tương tự như các tập trước đó.

Nói cách khác, các thí sinh sẽ trải qua phần chụp hình và phần thi catwalk theo yêu cầu của nhãn hàng. Nhưng còn phần thi của The Face Việt, BTC lại "thiết kế" một đêm thi riêng với phần thi ứng xử không khác gì một cuộc thi Hoa hậu.

Xem The Face Việt mà ngỡ Chung kết Hoa hậu - Ảnh 2.

"Bộ sậu" của The Face Mỹ.

Ngoài ra, phần thi chung kết của phiên bản gốc chỉ có đại diện nhãn hàng được bình chọn cho thí sinh trong khi đó The Face Việt cho phép cả khán giả cũng được bình chọn cho thí sinh yêu thích thông qua tổng đài, website, và mạng xã hội.

Có những khán giả cảm thấy thích thú với sự sáng tạo này của The Face Việt và cho rằng đây là một sự thay đổi phù hợp với thị hiếu của người xem.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng The Face Việt đã "phá nát" tinh túy của phiên bản gốc bằng cách pha trộn phần thi ứng xử đặc trưng của các cuộc thi Hoa hậu vào.

Chính vì thế, có người bình luận rằng "xem The Face mà ngỡ Chung kết Hoa hậu".

"The Face" lần đầu ra mắt vào tháng 1 năm 2013 trên Oxygen - kênh truyền hình cáp của Mỹ. Cho đến thời điểm này, "The Face" đã chính thức được bán bản quyền ra nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Anh, Australia, Thái Lan và mới đây là Việt Nam với tên gọi "Gương mặt thuơng hiệu".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại