Xem clip hàng xóm gửi, mẹ tá hỏa phát hiện cảnh con mình không mặc quần áo tắm đã bị phát tán trên mạng

Newben |

Video dài 17 phút bắt đầu với cảnh Yuni nhìn chính diện vào ống kính trước khi quay. Cậu bé 5 tuổi không mặc quần áo đang tắm trong bồn tắm.

Một cô giúp việc người Indonesia đã bị phạt tù sau khi phát trực tuyến video 3 bé con của chủ. Vụ việc xảy ra tại Hong Kong vào tháng 12/2017 nhưng mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết chính thức về mức phạt mà cô phải chịu về việc làm mà cô nghĩ là vô hại này.

Cô tên Yuni Kristiani (28 tuổi), góa phụ người Indoneisa, làm giúp việc cho một gia đình có 4 con ở Hong Kong từ năm 2016 để kiếm tiền nuôi 2 con ở Indonesia.

Ngày 1/12 năm ngoái, Yuni đã quay hình và phát trực tiếp trên Facebook (live stream) 3 trong 4 đứa con của chủ nhà, dù cho người mẹ của những đứa trẻ đã từng dặn dò cô rằng không bao giờ được chụp ảnh hay quay phim những đứa trẻ mà không có sự cho phép của cô.

Video dài 17 phút bắt đầu với cảnh Yuni nhìn chính diện vào ống kính trước khi quay cậu bé 5 tuổi đang trần truồng tắm trong bồn tắm.

“Đợi đã, camera không bắt được cháu”, Yuni nói ngay lúc cậu bé bước ra khỏi bồn tắm để mặc quần áo. Sau đó, Yuni đứng đối diện với điện thoại và cười, trong khi cậu bé khá khó chịu, cố gắng tránh ra khỏi ống kính và nói: “Đừng có chụp hình cháu”.

Không chỉ vậy, cậu bé cũng đã hỏi kỹ càng liệu Yuni có đang quay phim mình không nhưng cô giúp việc vẫn khẳng định là không, rồi gọi 2 đứa trẻ sinh đôi 7 tuổi (1 trai, 1 gái) vào phòng tắm.

Xem clip hàng xóm gửi, mẹ tá hỏa phát hiện cảnh con mình không mặc quần áo tắm đã bị phát tán trên mạng - Ảnh 1.

Yuni Kristiani (Ảnh: todayonline)

Video nhận được sự chú ý của gia đình chủ sau khi một người hàng xóm phát hiện ra rằng nó đã được chia sẻ từ một Facebook cá nhân đến một trang fanpage chuyên giúp đỡ những người giúp việc ở Hong Kong.

Video được đăng tải với dòng chú thích: “Tắm cho những đứa trẻ”. Người mẹ đã nhận ra ngay 3 đứa con của mình trong video và lập tức báo cáo với cảnh sát. Chỉ 2 ngày sau, video đã được xóa đi.

Yuni trả lời người chủ rằng những đứa trẻ đã tự ý quay lại video chỉ để cho vui thôi. Sau đó, Yuni đã trả lời chất vấn của cảnh sát rằng cô lỡ tay đăng tải những video này nhưng vẫn khẳng định là 3 đứa trẻ đã dùng điện thoại của cô quay hình lại.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ để điều tra, trong lá thư xin giảm nhẹ tội của mình, Yuni đã cầu xin sự tha thứ từ gia đình.

Cô nhận tội đã tự ý quay hình 3 đứa trẻ, đồng thời thừa nhận đã từng lén lút truy cập vào máy tính của chủ với mục đích không trung thực. Yuni khẳng định không lường trước được hậu quả từ việc làm của mình. Cô rất hối hận vì những gì đã gây ra.

Gia đình người chủ đã tha thứ cho Yuni vì cô đã làm việc khá tốt trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng trường hợp của Yuni đã vi phạm quyền riêng tư của trẻ em và việc giam giữ là một điều cần thiết. Ban đầu, Yuni bị phạt 4,5 tháng tù giam nhưng sau đó đã được giảm 1/3 thời gian.

(Nguồn: todayonline)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại