Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới

Sao Đỏ |

Tổn thất đối với xe tăng Challenger 2 trên chiến trường Ukraine đã buộc nhà sản xuất phải đưa ra cải tiến về khả năng bảo vệ.

Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 1.

Rheinmetall BAE Systems Land đã ký hợp đồng cung cấp áo giáp dạng module cho xe tăng đầy hứa hẹn Challenger 3. Cải tiến này được phát triển với sự tham gia của Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh (Dstl).


Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 2.

Theo các nguồn tin, lớp giáp bảo vệ của Challenger 3 đã được cải thiện các đặc tính, giúp tăng khả năng sống sót cho phương tiện chiến đấu. Đồng thời, xe tăng sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2025 thay vì 2027 như kế hoạch trước đó.

 Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, giới chức quốc phòng Anh đã quyết định tăng cường lớp giáp của xe tăng Challenger 2 lên ngang tầm với Challenger 3, điều này xảy ra bởi kinh nghiệm sử dụng chiếc MBT này trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine,

 Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 4.

Cần lưu ý, xe tăng Challenger 2 đã bị Quân đội Nga phá hủy gần làng Rabotino theo hướng Zaporozhye. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong quá trình sử dụng phương tiện chiến đấu này suốt 3 thập kỷ qua.

 Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 5.

Trong khi đó theo báo chí Nga, xe tăng Challenger 2 của Anh và hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là những vũ khí được phương Tây đánh giá cao nhất, tuy nhiên chúng chưa chứng minh được năng lực ở Ukraine.


 
Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 6.

Một chuyên gia quân sự người Nga - Đại tá nghỉ hưu Anatoly Matviychuk đã nói về điều này khi nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí nói trên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của chúng.

 Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 7.

Nhà phân tích cho rằng người Anh đã cấm Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng Challenger 2 ở tiền tuyến sau khi hứng chịu tổn thất đầu tiên và sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông các cảnh quay phương tiện bị phá hủy.

 Xe tăng Challenger 3 sẽ trở nên bất khả xâm phạm nhờ lớp giáp mới- Ảnh 8.

Mặc dù vậy thông tin trên đã bị phía Ukraine bác bỏ, họ khẳng định chiếc Challenger 2 đã có màn thể hiện tốt như nhiều vũ khí khác của Anh đã chứng minh ưu thế vượt trội trên chiến trường.

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường Ukraine.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại