Xe tăng, binh lính Belarus rầm rộ tiến về biên giới với Ukraine: Kiev có mở thêm mặt trận?

Thi Anh |

Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố video cho thấy một số xe tăng chủ lực thời Liên Xô được vận chuyển bằng đường sắt.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga đã điều thêm quân tới tăng cường ở khu vực biên giới với Ukraine vào cuối tuần qua sau khi cáo buộc máy bay không người lái của Ukraine vi phạm không phận Belarus trong quá trình lực lượng Kiev tiến vào Vùng Kursk của Nga.

Bên cạnh đó, xe tăng của một trong các lữ đoàn cơ giới thuộc lực lượng vũ trang Belarus cũng đang trên đường đến biên giới với Ukraine, URA News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Belarus cho biết. 

Theo thông tin trên kênh Telegram chính thức của cơ quan này, các quân nhân đang tải thiết bị quân sự lên phương tiện chuyên chở đường sắt và bắt đầu hành quân tới các khu vực được chỉ định.

Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố video cho thấy một số xe tăng chủ lực thời Liên Xô được vận chuyển bằng đường sắt. Hiện vẫn chưa rõ mức độ củng cố lực lượng biên giới của Belarus ra sao, và khi nào lực lượng mới sẽ đến khu vực triển khai.

Xe tăng, binh lính Belarus rầm rộ tiến về biên giới với Ukraine: Kiev có mở thêm mặt trận? - Ảnh 1.

Trong một tuyên bố vào 11/8, cơ quan này cho biết một phần lực lượng cơ giới Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktar Hrenyin khẳng định các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander và bệ phóng tên lửa Polonez cũng sẽ được đưa tới khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp ở phía đông Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng lực lượng phòng không Belarus hôm 9/8 đã phá hủy "khoảng một tá" máy bay không người lái của Ukraine sau khi các phương tiện này vi phạm không phận Belarus tại khu vực Mogilev giáp với Nga.

"Tôi không hiểu tại sao Ukraine phải làm điều này. Chúng ta phải điều tra xem", hãng tin BelTA dẫn lời ông Lukashenko cho biết, "Nhưng chúng tôi đã làm rõ quan điểm và truyền đạt cho họ rằng sẽ không có bất kỳ động thái khiêu khích nào diễn ra mà không vấp phải phản ứng".

Kênh truyền hình nhà nước Belarus1 đã phát những hình ảnh mà họ nói là các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ.

Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập đại biện Ukraine và yêu cầu Kiev có các biện pháp đảm bảo sự cố như vậy sẽ không tái diễn, đồng thời tỏ ý rằng nếu Kiev vi phạm một lần nữa thì Belarus sẽ cân nhắc xem liệu hiện diện ngoại giao của Ukraine tại Minsk có "phù hợp" hay không.

"Có thể thấy rằng nếu đại diện ngoại giao của Ukraine tại Belarus không thể ngăn chặn những động thái khiêu khích như vậy, Belarus sẽ đặt câu hỏi về mức độ phù hợp cho sự hiện diện của họ tại Minsk", Bộ Ngoại giao Belarus nhấn mạnh.

Cơ quan này gọi những gì đã xảy ra là một nỗ lực nguy hiểm nhằm kéo Belarus vào cuộc xung đột và nhấn mạnh rằng: Belarus sẽ thực thi quyền phòng vệ và sẽ phản ứng phù hợp với tất cả những động thái gây hấn.

Trao đổi với URA News, phó giáo sư kinh tế thế giới và chính trị quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp Andrei Suzdaltsev cho rằng Kiev sẽ không mở một mặt trận mới từ phía Belarus vì họ không đủ lực lượng. "Ukraine hoàn toàn không cần phải mở một mặt trận thứ hai từ phía bắc, bởi họ cần lực lượng cho các mặt trận hiện tại", Suzdaltsev nói.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn Ukraine cho biết, tổng cộng khoảng 10.000 binh lính đang tham gia vào các cuộc giao tranh bên phía Kiev. Ông Suzdaltsev rất ngạc nhiên khi Kiev có thể tập hợp được một lực lượng lớn như vậy và đưa họ đến Kursk trong bối cảnh quân Ukraine đang phải dàn mỏng lực lượng ở nhiều mặt trận. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại