Xe tải của anh Bắc chạy trước hay sau xe khách mất phanh?

Thành Công (TH) |

Đại tá Hồ Văn Lai (Trưởng phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) đã thông tin về sự việc này.

Khi sự việc xe tải cứu xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) được đăng tải, có thông tin cho rằng "tài xế Bắc đang đi sau xe khách thì phát hiện xe này mất lái nên vượt lên dìu xuống đèo".

Trả lời trên tờ Zing.vn, Đại tá Hồ Văn Lai (Trưởng phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) khẳng định, xe tải của tài xế Phan Văn Bắc đi trước xe tải chứ không phải đi sau rồi vượt lên.

Cũng theo nguồn trên, Đại tá Lai viện dẫn báo cáo của Trạm CSGT Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cho hay: "Khoảng 14h30 ngày 6/9, tại Km 97+200 QL 20 thuộc thị trấn Đam Ri, huyện Đạ Huoai xe tải do tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai) điều khiển lưu thông từ hướng TP Bảo Lộc - TP HCM.

Khi đến địa điểm trên, tài xế Bắc đã phát hiện ôtô khách loại 42 chỗ ngồi của Công ty TNHH TMDV vận tải Tấn Hà do tài xế Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) điều khiển cùng chiều phía sau.

Trên xe chở 30 hành khách có biểu hiện mất thắng, tài xế Bắc điều khiển phương tiện chạy chậm phía trước và dìu ôtô khách xuống hết đèo Bảo Lộc với đoạn đường 465 m nhằm tránh xảy ra tai nạn giao thông".

Khi chia sẻ với Báo Trí Thức Trẻ, tài xế Phan Duy Toàn (người cầm lái chiếc xe khách mất phanh) kể, từ lúc biết xe mất phanh, anh đã điều khiển xe né được nhiều xe cùng chiều, vượt qua 4 khúc cua gắt. Khi còn cách chân đèo 500m, xe chạy với tốc độ 80km/h, anh thấy trong số các xe đằng trước thì xe anh Bắc lớn nhất và có chở hàng nên quyết định tông vào.

"Tôi nghĩ anh Bắc như hiểu được tình thế của xe khách nên chủ động phanh nhịp nhàng cho xe tôi tiếp tục giảm tốc và dìu từ từ xuống dốc. Nếu không có sự chủ động ấy thì xe tải đã phanh gấp thì hai xe gặp tai nạn", tài xế Toàn nói với Báo Trí Thức Trẻ.

Xe tải của anh Bắc chạy trước hay sau xe khách mất phanh? - Ảnh 1.

Tài xế Phan Văn Bắc. Ảnh: Trường Giang

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi trẻ cho hay, hãng taxi Mai Linh quyết định trao tặng anh Bắc một chiếc xe taxi Huyndai i10 Sedan giá trị tương đương 450 triệu đồng.

"Hành động dũng cảm của anh Phan Văn Bắc thật đáng để xã hội tôn vinh", tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Hồ Huy (Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh).

Trước đó, chiều 9/9, tại huyện Đạ Huoai, Trung ương Đoàn đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho tài xế Bắc.

Tài xế Toàn, người điều khiển xe khách kể lại sự việc. (Clip: Trường Nguyên)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại