Xe khách lùi ra từ quán cơm bị tông vào đuôi, 2 người chết

Lan Hương |

Lùi ra từ quán cơm ven quốc lộ 1, xe khách bị ô tô đang lưu thông tông vào phía sau. Vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong ở bệnh viện.

Sáng 17/7, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người chết, 7 người bị thương. Vụ tại nạn xảy ra lúc 19h50 ngày 16/7, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. 

Thời điểm trên, xe khách biển số 78B-00345 do tài xế Võ Văn Lâm (42 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển lùi từ quán cơm ra quốc lộ thì bị ô tô khách biển số 75B-00482 do Tạ Quang Sơn (48 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế) cầm lái, chạy theo hướng bắc nam tông vào phía sau. 

Lúc này, xe khách biển số 76P-00947 do ông Nguyễn Thanh Triều (49 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển chạy cùng chiều không kịp tránh nên tông vào xe biển số 75B.

Xe khách lùi ra từ quán cơm bị tông vào đuôi, 2 người chết - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho chị Dương Thị Minh Thu. Ảnh: Lan Hương

Vụ tại nạn khiến anh Phạm Ngọc Chúng (46 tuổi, trú huyện Đông Hòa, Phú Yên) đang làm tín hiệu cho tài xế xe 78B đi lùi chết tại chỗ. Hành khách Huỳnh Văn Hưng (31 tuổi, trú huyện Đông Hòa, Phú Yên) văng ra đường, tử vong tại bệnh viện huyện Vạn Ninh.

Bốn người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Vạn Ninh, 3 nạn nhân bị nặng được đưa vào bệnh viện tỉnh Khánh Hòa là bà Võ Thị Bụi (64 (tuổi), Võ Hoàng Thiện (44 tuổi) và Dương Thị Minh Thu (25 tuổi, cùnh trú tỉnh Phú Yên).

Theo các bác sĩ, trong số 3 bệnh nhân vào cấp cứu, trường hợp của anh Võ Hoàng Thiện bị nặng nhất, đang hôn mê.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại