"Xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất thế giới" của Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Hùng |

Tulpar là chiếc xe chiến đấu bộ binh có thiết kế rất hiện đại, đi kèm hỏa lực mạnh cũng như khả năng bảo vệ đáng tin cậy.

Tulpar là dòng xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích được phát triển bởi công ty Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ, ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5/2013, nó được kỳ vọng sẽ là trợ thủ đắc lực của xe tăng chủ lực Altay trên chiến trường.

Chiếc IFV này có khả năng chuyên chở 9 lính bộ binh cùng kíp lái 3 người, được trang bị tháp pháo điều khiển tự động Mizrak-30 với pháo cỡ nòng 30 mm, súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng tầm xa L-UMTAS.

Phần giáp cơ bản của xe có thể chống đạn súng máy 14,5 mm, khi gắn thêm giáp phụ sẽ chống được đạn pháo 25 mm cũng như có khả năng sống sót khi cho nổ lượng thuốc nổ tương đương 10 kg TNT ngay dưới gầm xe.

Xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại