Xe bọc thép Mỹ chặn đường, quân cảnh Nga bất lực, phải rút khỏi khu vực quan trọng ở Syria

QS |

Các chuyên gia không hiểu tại sao quân đội Nga không tiến hành bất cứ biện pháp chống trả nào để đối phó lực lượng Mỹ.

Theo trang mạng Avia-Pro, vào ngày hôm qua (17/3), trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến hành các nỗ lực mới nhằm tiến vào khu vực nằm ở phía sau thành phố lớn Tel Tamr, một số xe bọc thép của Mỹ đã "hung hăng" chặn đường, buộc lực lượng Nga phải rời khỏi khu vực này.

Hiện tại không rõ đoàn xe quân sự Nga có bao nhiêu chiếc, nhưng một số nguồn tin cho biết phía Mỹ có ít nhất 4 xe bọc thép.

Cũng theo những nguồn tin này, phía Nga và Mỹ đã không xảy ra xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hành động của quân đội Mỹ không chỉ không hợp pháp, mà còn mang tính khiêu khích.

"Chúng ta đang nói tới cảnh sát quân sự - lực lượng giúp kiểm soát tình hình trong khu vực. Damascus đã trao cho Nga toàn bộ những quyền cần thiết, do đó, không rõ tại sao quân đội Nga không tiến hành bất cứ biện pháp chống trả nào để đối phó quân đội Mỹ" – Một chuyên gia nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại