Xe 7 chỗ lao xuống vực ở Bắc Kạn: 5 người bị thương thuộc Văn phòng Quốc hội

Hoàng An |

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do trời mưa, đường trơn, sương mù cộng với khúc cua gấp nên lái xe đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến tai nạn.

Liên quan đến vụ ô tô 7 chỗ lao xuống vực sâu khoảng 100m ở Bắc Kạn, sáng 28/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Ngân Sơn cho biết, chiếc xe gặp nạn đã được đưa về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra.

"Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do đường trơn vì trời mưa, sương mù cộng với đoạn này khúc cua gấp nên lái xe đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến tai nạn", lãnh đạo Công an huyện Ngân Sơn nói.

Xe 7 chỗ lao xuống vực ở Bắc Kạn: 5 người bị thương thuộc Văn phòng Quốc hội - Ảnh 1.

Cứu hộ đến hiện trường. Ảnh: Trường Giang.

Cũng theo vị lãnh đạo này, 5 người ngồi trên chiếc xe bị thương đều là cán bộ của Văn phòng Quốc hội, những người này đã được xuất viện.

Trước đó, sáng sớm 27/9, chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota chở 5 người đang lưu thông trên Quốc lộ 3, hướng Hà Nội - Cao Bằng. Khi đến km181 nằm trên đèo Giàng, đoạn thuộc địa phận xã Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) thì xe lao xuống vực có độ sâu khoảng 100 m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại