Xây trạm bơm chống ngập cho con đường "đau khổ" nhất Sài Gòn

Trường Nguyên |

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa đồng ý phương án hạ cao độ nền đường và xây dựng trạm bơm chống ngập cho đường Kinh Dương Vương.

Hôm nay, 6/9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa nghe Trung tâm Điều hành chống ngập nước báo cáo về dự án nâng đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP HCM) thời gian qua khiến người dân bức xúc vì tình trạng "đẩy" ngập từ đường vào nhà dân và bụi bặm suốt ngày do thi công công trình.

Theo Trung tâm chống ngập, dự án nâng đường Kinh Dương Vương khởi công cuối quý 4/2015, tổng vốn đầu tư hơn 730 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2017. Toàn bộ dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương dài 3,5 km từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc, rộng 48 m, nâng cao độ tại tim đường lên 2 m.

Toàn bộ dự án được chia làm ba gói thầu, trong đó hai gói thầu từ vòng xoay Phú Lâm đến đường Tên Lửa và vòng xoay An Lạc đến Hồ Học Lãm đã gần hoàn thiện.

Gói thầu còn lại là đoạn giữa, từ đường Tên Lửa đến Hồ Học Lãm chưa thi công do gặp nhiều phản ứng của người dân vì dự án gây ngập nhà cũng như chắn mất lối đi của người dân nên chờ chỉ đạo của TP.

Xây trạm bơm chống ngập cho con đường đau khổ nhất Sài Gòn - Ảnh 1.

Đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân là "rốn ngập" của TP.HCM, tùng có đỉnh triều cường 1,68 m.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chống ngập nước cho biết, cao độ của đường Kinh Dương Vương được tính theo mức triều cường kỷ lục các năm trước là 1,68 m nên tim đường được nâng lên 2 m, nền đường là 1,71 m để chống ngập.

"Đường mới khá cao gây ảnh hưởng đến người dân sống hai bên và 44 con hẻm của quận Bình Tân nên gói thầu còn lại đang bị chững, chờ chỉ đạo. Trung tâm cùng lãnh đạo quận triển khai lấy ý kiến người dân về các phương án xử lý", ông Dũng báo cáo.

Phương án được người dân đồng tình nhất là điều chỉnh cao độ thiết kế đường Kinh Dương Vương, những đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa thì tiếp tục triển khai hoàn thiện mặt đường và giảm cao độ vỉa hè 10 cm.

Còn những đoạn chưa thi công thảm bê tông nhựa thì điều chỉnh hạ cao độ mặt đường 25 cm so với thiết kế đã duyệt, điều chỉnh độ dốc và giảm cao độ vỉa hè 10 cm.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân kiến nghị, nếu hạ cao độ 35 cm thì đường Kinh Dương Vương thì vẫn sẽ bị ngập khi có hiện tượng mưa lớn kết hợp với triều cường vì đỉnh triều lên đến 1,68 m.

Do vậy, quận Bình Tân và Trung tâm chống ngập đề xuất xây dựng trạm bơm chống ngập tổng công suất 42.000 m3 nước/giây, vốn đầu tư khoảng 76 tỷ đồng mới giải quyết được tình trạng này.

Xây trạm bơm chống ngập cho con đường đau khổ nhất Sài Gòn - Ảnh 2.

Trong quá trình thi công, dự án chống ngập đường Kinh Dương Vương khiến người dân tiếp tục chịu khổ vì nhà biến thành hầm, đường bụi bặm suốt ngày.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đồng ý với đề xuất xây dựng trạm bơm của quận Bình Tân và yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng giao đất và bố trí nguồn vốn xây dựng trạm bơm chống ngập cho đường Kinh Dương Vương.

Ông Khoa chỉ đạo, đối với hai gói thầu đã gần hoàn thiện thì giữ nguyên độ cao đồng thời vận động người dân chia sẻ với chính quyền TP; gói thầu còn lại chưa thi công thì tiến hành hạ cao độ 35 cm theo đề xuất của Sở GTVT TP và Trung tâm chống ngập.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị chức năng TP nhanh chóng tính toán mức hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong dự án chống ngập đường Kinh Dương Vương thời gian vừa qua để mọi người ổn định cuộc sống cũng như sửa chữa nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại