Xây 67 chuồng bò cho người dân tộc Ơ Đu hết hơn chục tỷ: Đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán nói gì?

PV |

Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Công trình, Sở NN&PTNT Nghệ An nói, dự án này không lãng phí, bởi vì đây là xây dựng mô hình mẫu, mà mô hình mẫu là phải theo tiêu chuẩn định mức của chăn nuôi bò.

Theo ghi nhận của báo giới, trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 - 2025 tại bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đửa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), có hạng mục xây 67 chuồng bò hỗ trợ cho người dân tộc Ơ Đu ở xã Nga My, với giá trị lên đến 12,6 tỷ đồng.

PV Ngọc Tú thuật lại, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng; 53 chuồng loại 3 giá xây dựng hơn 7,24 tỷ đồng; 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới hơn 2,36 tỷ đồng, tức là một chuồng bò được đầu tư kinh phí xây dựng khoảng 236 triệu đồng. Mỗi chuồng nuôi có kích thước 4,5 x 6,69m, chiều cao tường 2,7m. Trước và sau chuồng bò đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông, phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn.

Việc chuồng bò được xây với kinh phí lớn, trong khi nhà ở cũng như đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, gây không ít bàn tán.

Có mặt tại nơi xây chuồng bò này, PV Tiền Phong ghi nhận, chuồng bò thiết kế bằng khung thép ống và gạch bê tông. Máng đựng thức ăn và nước cũng xây bằng gạch và bê tông. Có những chuồng xây là chuồng đôi dành cho hai hộ gia đình nuôi bò.

Xây 67 chuồng bò cho người dân tộc Ơ Đu hết hơn chục tỷ: Đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán nói gì? - Ảnh 1.

Chuồng bò xây theo đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Ảnh: Ngọc Tú

Xây 67 chuồng bò cho người dân tộc Ơ Đu hết hơn chục tỷ: Đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán nói gì? - Ảnh 2.

Cận cảnh khung thép và bê tông của chuồng bò. Ảnh: Tiền Phong

Trả lời PV Vietnamnet, ông Đặng Xuân Quyền, Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Công trình (Sở NN&PTNT Nghệ An, đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán) nói, việc thẩm định giá dự án được thực hiện theo quy định của Nhà nước, đơn giá thống nhất chung của cả tỉnh, không có chuyện muốn duyệt thế nào cũng được.

Theo ông Quyền, quy trình thẩm định giá là sau khi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án, Ban Dân tộc lựa chọn, thuê tư vấn để thiết kế các hạng mục công trình.

"Việc thẩm định giá theo định mức ban hành của Bộ Xây dựng và liên Sở Tài chính – Xây dựng ban hành. Khi có khối lượng nhân với đơn giá sẽ thành tiền. Ngoài chi phí xây dựng, theo quy định của Nhà nước còn có chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát, thuế", Vietnamnet dẫn lời ông Đặng Xuân Quyền.

Trước thông tin cho rằng việc xây dựng chuồng bò có kinh phí hàng trăm triệu đồng gây lãng phí, ông Quyền nói trên báo Vietnamnet: "Dự án này không lãng phí, bởi vì đây là xây dựng mô hình mẫu, mà mô hình mẫu là phải theo tiêu chuẩn định mức của chăn nuôi bò. Đối với chuồng bò đôi (loại 2), Ban Dân tộc sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình 4 con bò, 2 gia đình gần nhau thì gộp lại chuồng đôi. Vì đây là miền núi cộng với đơn giá của Nhà nước nên ra số tiền như vậy".

Bí thư Huyện ủy Tương Dương Nguyễn Văn Hải thông tin với báo Phụ nữ TP.HCM online, cần phải xem dự toán, đơn giá có đúng với giá nhà nước, khối lượng hay không. Trong số gần 13 tỷ đồng chi ra không chỉ xây dựng mỗi chuồng bò mà còn nhiều khoản khác.

"Tính ra một mét vuông xây dựng có giá 3,2 triệu đồng. Tất cả đều đã qua thẩm định, đơn giá rồi, không thể nói là khai khống được. Mỗi người một quan điểm, ví dụ như tôi nói mới mua một cái bút 100.000 đồng, có anh nói sao đắt rứa. Đắt rứa vì các ông không coi, nó thương hiệu gì", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại