Xăng bị đóng băng có còn cháy được nữa không?

PNM |

Nhiệt độ đóng băng của xăng thường thay đổi phụ thuộc vào lượng phụ gia đặc biệt có trong thành phần, và đôi khi đạt đến âm 72 độ C.

Xăng bị đóng băng có còn cháy được nữa không? - Ảnh 1.

Grant Thompson vốn nổi tiếng là một người say mê tiến hành các thí nghiệm kỳ lạ. Trong video lần này anh đã quyết định kiểm tra xem liệu khi đã bị đóng băng thì xăng có còn khả năng bắt cháy được nữa hay không.

Xăng bị đóng băng có còn cháy được nữa không? - Ảnh 2.

Như ta đã biết, xăng là hỗn hợp dễ cháy của hydrocarbon nhẹ. Nhiệt độ đóng băng của nó thường thay đổi phụ thuộc vào lượng phụ gia đặc biệt có trong thành phần, và đôi khi đạt đến âm 72 độ C.

Và để đóng băng được xăng, Thompson đã phải sử dụng đến nitơ lỏng. Kết quả mà “xăng đá” đem lại cho thí nghiệm này quả thật vô cùng bất ngờ và đẹp mắt. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý các bạn là đừng bao giờ tự lặp lại tại nhà vì lý do an toàn nhé. Chúng ta chỉ xem thôi:

Thí nghiệm đốt cháy xăng đông lạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại