Xác nhận nóng liên quan đến Bayraktar

Kiên Bùi |

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Alexander Kamyshin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng nhà máy sản xuất UCAV Bayraktar tại Ukraine.

Xác nhận nóng liên quan đến Bayraktar  - Ảnh 1.

Máy bay tấn công không người lái Bayraktar.

Tuyên bố được bộ trưởng của Ukraine đưa ra hôm 10/7 trên kênh truyền hình quốc gia: "Tại Ukraine, việc xây dựng nhà máy của Baykar chuyên sản xuất máy bay tấn công không người lái (UCAV) Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu".

Vị bộ trưởng này còn cho biết thêm rằng, cùng với xây nhà máy sản xuất Bayraktar, công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đang hướng đến việc đổi mới và sản xuất đạn dược theo chuẩn NATO để phục vụ nhu cầu trong nước.

Thông tin Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy sản xuất Bayraktar tại Ukraine không phải là mới nhưng theo Newsweek, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Kiev xác nhận thông tin này.

Theo nguồn tin này, Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô đất ở Ukraine để phát triển dự án nhằm sản xuất Bayraktar ở Ukraine. Đây là quyết định không chỉ mang tính chính trị, mà còn "mang tính thực dụng do một số linh kiện quan trọng trong UCAV được sản xuất tại Ukraine".

"Đó có thể là động cơ, phụ tùng thay thế, bánh xe..., những công nghệ cao của Kiev có thể được áp dụng trên những chiếc UCAV sản xuất", Newsweek dẫn lời một quan chức ngoại giao Ukraine, Vasyl Bodnar cho biết.

Không quân Ukraine đã tiếp nhận từ công ty Baykar 50 chiếc Bayraktar kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát. Những chiếc UCAV này đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng của Ukraine trong những tháng đầu chiến sự.

Mẫu máy bay tấn công không người lái này có sải cánh 12 m, mang được 55 kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển.

Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường.

Dù được đánh giá khá tối tân nhưng kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga đã bắn hạ số lượng lớn Bayraktar. Số ít còn lại trong phi đội UCAV này của Ukraine hiện chủ yếu đảm nhận một số nhiệm vụ trinh sát hạn chế.

Căn cứ của Trung đoàn số 383, đơn vị phụ trách vận hành phi đội TB2, tại thành phố miền tây Khmelnitsky cũng từng nhiều lần bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại