Xác định nguyên nhân xe khách vượt đèn đỏ tông hàng loạt xe máy, 6 người bị thương

Phạm Diện |

Chiều ngày 24/2 phòng CSGT, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ xe khách vượt đèn đỏ tông hàng loạt xe máy khiến 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa ngày 24/2, chiếc xe khách loại 29 chỗ của nhà xe Anh Tuấn mang BKS 61B – 007.30 do tài xế tên Kim Dương (40 tuổi, quêTrà Vinh) lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Phước về TP HCM.

Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường Hoàng Hoa Thám thì xảy ra tai nạn với 6 xe môtô và 1 ôtô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương: Xe máy nằm la liệt ở đường.

Xe máy nằm la liệt sau tai nạn.

Cụ thể: xe môtô biển số 66K7-1472 do Phạm Đức Tài ( 38 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển; xe môtô 61B1-374.59 do Nguyễn Thị Hiền Nhi (30 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển; ôtô biển số 61L-2662 do Nguyễn Trung Thịnh (25 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển và 4 xe môtô 72C1-611.07, 84H1-304.64, 61P5-8855, 62M1-418.83 (chưa rõ tên, địa chỉ người điều khiển).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Kim Dương điều khiển xe khách 61B1-007.30 đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh sách 6 người bị thương

1. Thạch Ngọc Phương, sinh năm 1989, địa chỉ: Châu Thành, Trà Vinh.

2. Thạch Thị Nhanh, sinh năm 1994, địa chỉ: Châu Thành, Trà Vinh.

3. Trần Xuân Trang, sinh năm 1986, địa chỉ: Đồng Nai.

4. Nguyễn Thanh Kha, sinh năm 1982, địa chỉ: Long An.

5. Nguyễn Trúc Đào, sinh năm 1995, địa chỉ: Vũng Tàu.

6. Nguyễn Phương An Khương, sinh năm 1995, địa chỉ: Vũng Tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại