Xác định giới tính bé sơ sinh bị mẹ thả từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất

Hoàng Hải |

Qua kiểm tra ban đầu, công an đã xác định được giới tính và nguyên nhân bé sơ sinh tử vong tại lối đi toà nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm.

Gần một tuần qua, người dân cả nước đang xôn xao trước vụ việc nữ sinh Đinh Thị V.A (21 tuổi, trú tại Quảng Bình, sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hoá) sau khi sinh con đã thả từ lỗ thông gió từ nhà vệ sinh ở tầng 31 khu chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống đất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hoàng Mai khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu Đinh Thị V.A khai nhận toàn bộ vụ việc với cơ quan công an.

Theo kết quả pháp y tử thi bé sơ sinh: Nạn nhận là trẻ sơ sinh được 1 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, giới tính nữ. Nguyên nhân cháu bé tử vong do chấn thương sọ não.

V.A khai với công an mình có thai khoảng 8 tháng thì xảy ra sự việc trên.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 10/2018, qua mạng Facebook Đinh Thị V.A quen và yêu L. N.D (22 tuổi, hiện ở tầng 31, toà nhà HH2A khu chung cư Linh Đàm, là sinh viên Trường sân khấu Điện ảnh).

Tối 15/10, D đón V.A về nhà tại toà HH2A khu chung cư Linh Đàm. 

Đến sáng 18/10, nữ sinh này kêu đau bụng nhiều, đi vào nhà vệ sinh liên tục. Khoảng 20h ngày 18/10, V.A vào nhà vệ sinh và sinh con trong đó.

V.A nói do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, nữ sinh này dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi nilon đen, đặt lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ.

V.A khai với công an, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2018, cô ta và Trần Tiến S. (trú tại Thanh Hoá) yêu nhau và thường xuyên quan hệ tình cảm. Đinh Thị V.A xác nhận bé sơ sinh là con của Trần Tiến S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại