Xác định danh tính 8 học sinh đuối nước tử vong ở Hoà Bình

Hoàng Hải |

Tất cả 8 học sinh đuối nước tử vong tại khu vực bãi sông Thịnh Minh đều sinh sống ở phường Hữu Nghị, thuộc TP Hoà Bình.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bãi sông Thịnh Minh (thuộc phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) khiến 8 học sinh tử vong, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Quyền Chủ tịch phường Thịnh Lang cho biết: Các học sinh đuối nước đang theo học tại trường Tiểu học và Trung học Hữu Nghị.

Xác định danh tính 8 học sinh đuối nước tử vong ở Hoà Bình - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân, người thân tới gia đình các nạn nhân gửi lời chia buồn, động viên.

Xác định danh tính 8 học sinh đuối nước tử vong ở Hoà Bình - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra với địa phương là quá đau buồn và khiến người dân vô cùng xót xa.

Qua đó, các học sinh gặp nạn được xác định gồm: Nguyễn Bình M. (SN 2004, học sinh lớp 9C2, sinh sống ở tổ 22); Đinh Gia B. (SN 2005, học sinh lớp 8); Bùi Việt C. (SN 2005, lớp 8, tổ 22); Nguyễn Anh N. (SN 2009, lớp 4A4, tổ 3); Nguyễn Trung K. (SN 2009, lớp 4A6, sinh sống ở tổ 22); Nguyễn Đức H. (SN 2007, lớp 6A5, tổ 22); Nguyễn Anh M. (SN 2007, lớp 6A7, tổ 3), Nguyễn Mạnh H. (SN 2008, lớp 5A7, tổ 22).

Tất cả 8 em học sinh tử vong đều cư trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình.

Ghi nhận của PV vào đêm 21/3, hàng trăm người dân sinh sống tập trung về khu vực phường Hữu Nghị gửi lời chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

7 trong số 8 học sinh gặp nạn đều sinh sống quanh khu vực đường Phạm Hồng Thái, có những em nhà chỉ cách nhau 5 mét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại