Yên Bái: Bố treo cổ tự tử trước ngày cưới con gái

Hoàng Hải |

Do mâu thuẫn với gia đình trong việc chuẩn bị đám cưới cho con gái, ông Lưu Đức T. đã treo cổ tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Theo người nhà ông Lưu Đức T. (SN 1970 , ngụ tại tổ 20, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái) cho biết, thời gian gần đây ông T. xảy ra mâu thuẫn với vợ con trong việc tổ chức đám cưới của đứa con gái lớn.

Đỉnh điểm của sự bất mãn, bực tức là vào buổi sáng ngày 26/7, ông T. đã gọi điện tạm biệt họ hàng hai bên nội ngoại và thông báo chiều nay sẽ đi tự tử.

Vì biết tính của ông T. thường hay uống rượu, mỗi lần uống xong lại nói nhiều nên không ai tin việc mà ông này nói là sự thật mà chỉ nghĩ là dọa cho mọi người sợ.

Không ai ngờ rằng ông T. lại làm thật, lợi dụng lúc cả nhà không ai để ý, đến khoảng 17h cùng ngày, ông T. đi lấy dây chạc trâu treo mình lên cột nhà tự vẫn.

May mắn thay, đúng lúc này con gái ông T. đi phơi quần áo ở sau nhà phát hiện nên đã hô hét mọi người tới cứu giúp.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đỡ ông T. xuống đất và đưa đi bệnh viện để cứu chữa.

Do được phát hiện kịp thời nên sau hai ngày điều trị, ông T.  đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe và xuất viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại