Xe tải đâm xe cẩu, bé trai bị đứt lìa bàn chân

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trong lúc được bố đón đi học về ngồi trên xe tải thì không may xảy ra tại nạn, bé trai 6 tuổi bị đứt lìa bàn chân, bất tỉnh trên cabin....

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (22/3), anh Trần Văn Búng (33 tuổi, quê Long An) điều khiển xe tải mang BKS: 54Z - 4716 đón con mình tan trường là Trần Minh Huy (6 tuổi, học sinh lớp 1), lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương về Suối Tiên để đi giao hàng nông sản.

Khi vừa qua khỏi ngã 4 Vườn Lài khoảng 200m, lúc này, anh Búng phát hiện phía trước có một xe tải cẩu BKS: 51C - 358.10 do tài xế Trần Quốc Việt (26 tuổi, quê Bạc Liêu) đang dừng trên làn xe ô tô.

Anh Búng đánh tay lái qua trái để tránh thì một xe khác từ phía sau chạy lên. Do không lách qua được khiến chiếc xe tải của anh Búng đâm mạnh vào xe tải cẩu. Cú đâm mạnh khiến cả 2 phương tiện dính chặt nhau trên đường.

Hiện trường vụ tai nân

Hiện trường vụ tai nạn

Tại nạn khiến anh Búng và con trai bất tỉnh trên trong cabin xe. Ngay lập tức, nhiều người dân nhanh chóng chạy đến kéo cả hai người ra ngoài. Do ngồi trên ghế phụ nên cháu Huy bị đứt lìa bàn chân phải.

Ngay sau đó, một số người tìm thấy phần bàn chân bị đứt kẹt bên trong cabin, sau đó bỏ vào bịch nước đá rồi chuyển bé đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài.

Chiếc xe tải bị nát bét phần đầu, cháu bé 6 tuổi bị đứt bàn chân

Chiếc xe tải bị nát bét phần đầu, cháu bé 6 tuổi bị đứt bàn chân.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận 12 cùng đội Bình Triệu nhanh chóng có mặt xử lý và điều tiết giao thông.  

 Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại