Xe quá tải rú ga vượt trạm cân, tông hỏng xe CSGT

Hữu Anh |

Tổ liên ngành kiểm tra trọng tải xe Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 37C-135.89 có dấu hiệu chở quá tải trên QL1A thì bất ngờ tài xế xe tải rú ga vượt trạm cân, đâm móp xe CSGT rồi bỏ chạy qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 21.7, tại Trạm kiểm tra trọng tải xe số 12, đóng tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trưa 21.7, thiếu tá Trần An Ninh - Đội trưởng Đội tuần tra số 6.1, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh - cho biết:

Vào thời điểm trên, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe số 12 phát hiện xe tải BKS 37C - 135.89 chạy theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm chở quá tải trọng cho phép.

Tổ công tác ra tín hiệu, hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế cho xe vào cân kiểm tra trọng tải.

Bất ngờ, tài xế xe tải rú ga vượt trạm cân, chạy vào Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang thì bị chặn lại. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn bất chấp, cho xe quay ngang ngay phía trước trạm thu phí, khiến giao thông bị ách tắc.

Khi lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp cưỡng chế, bất ngờ tài xế này điều khiển xe tải lao thẳng vào lực lượng CSGT, đâm móp xe CSGT rồi vượt hầm đường bộ Đèo Ngang vào địa phận Quảng Bình.

Lực lượng công an Hà Tĩnh phối hợp với công an Quảng Bình truy đuổi. Đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cách trạm thu phí Hầm đường bộ Đèo Ngang hơn 20km thì chiếc xe tải bị chặn lại.

 - 1
Xe CSGT bị đâm móp (ảnh trên) và chiếc xe tải đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Hai tài xế xe tải khai nhận tên là Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Con Cuông, Nghệ An) và Đặng Văn Hiếu (SN 1986, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), đang chở hàng từ KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào TP.Huế (Thừa Thiên - Huế).

Cũng theo lời khai của 2 tài xế này, từ lúc xuất phát cho đến khi gặp Trạm kiểm tra trọng tải xe số 12, Hiếu là người cầm lái, sau đó đổi lái cho Tuấn.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng với Công an thị xã Kỳ Anh điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại