Thót tim cảnh thanh niên leo lên Bảo tháp 11 tầng đập phá tượng

Thế Long |

Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" bất ngờ leo thẳng lên đỉnh Bảo tháp cao gần 40 mét trong sự ngỡ ngàng của người dân.

Khoảng 9h sáng nay (21/7), nam thanh niên ngoài 20 tuổi bất ngờ leo lên Bảo tháp cao gần 40 mét nằm trong khu vực chùa Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiều người kéo đến chứng kiến sự việc
Nhiều người kéo đến chứng kiến sự việc

Theo người dân khu vực, nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, tay cầm một chiếc búa đinh liên tục đập quanh chân tượng Phật.

Điều mà nhiều người thắc mắc là không hiểu sao người này có thể leo lên được đỉnh tháp cao như vậy.

Đối tượng đang đập phá tượng Phật
Đối tượng đang đập phá tượng Phật

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã trực tiếp xuống hiện trường cố gắng thuyết phục và tiến hành đưa nam thanh niên xuống.

Đến 10h cùng ngày, nam thanh niên trên vẫn chưa thể leo xuống do Bảo tháp rất cao và có nhiều tầng.

Sau nhiều giờ vận động nhưng nam thanh niên không xuống, lực lượng chức năng đã trưng dụng xe cứu hỏa và tăng cường hàng chục chiến sỹ cảnh sát tham gia "giải cứu" người này.

Đến gần 12h trưa nay, nam thanh niên đã nhảy từ tầng 11 của Bảo tháp (đỉnh tháp) xuống, với độ cao hàng chục mét, khiến hàng trăm người dân đang đứng nhìn từ xa phải thót tim.

Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước của lực lượng chức năng nên thanh niên này nhảy vào phao cứu hộ và không nguy hại đến tính mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại