Xe mất thắng lao dốc, 4 người chết, 2 người nguy kịch

CHÍNH THÀNH |

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương tối 1-11 làm 4 người chết và hai người bị thương nặng.

Sáng 2-11, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bốn người tử vong trong vụ tai nạn là ông Trương Xuân Sinh (51 tuổi), Lơ Mu Ha Mích (21 tuổi), Trương Văn Hoành (39 tuổi) và Trương Thị Lý (22 tuổi).

Cả 4 nạn nhân tử nạn đều ngụ tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Trong đó ông Trương Văn Hoành và chị Trương Thị Lý quê gốc tại Thanh Hóa.

Ông Trương Hồng Dương (62 tuổi, ngụ tại xã Đạ Nghịt)- bị gẫy đùi phải, đa chấn thương phần mềm, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết khoảng 17g ngày 1-11 ông cùng 7 người khác đi hái cà phê thuê về nhà trên chiếc xe Uoat do anh Lơ Mu Ha Mích (21 tuổi) cầm lái.

Khi tới đoạn dốc gắt qua xã Đạ Nghịt thì bất ngờ xe mất thắng lao tốc độ cao xuống dốc. Tới gần cuối dốc do xe lao nhanh, tài xế mất kiểm soát khiến xe lật úp.

Vụ tai nạn làm ông Trương Văn Hoành, chị Trương Thị Lý và tài xế chết tại chỗ, ông Trương Xuân Sinh chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bé gái 8 tháng tuổi mồ côi trong vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng Bé gái 8 tháng tuổi mồ côi trong vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng

Bố mẹ và anh trai chết thảm dưới gầm xe trong vụ tai nạn ngày 19/10, để lại đứa trẻ 8 tháng tuổi còi cọc khóc ré lên vì thèm sữa mẹ.

Hai người khác bị thương nặng là ông Trương Hồng Dương và chị Trương Thị Hương (20 tuổi) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trong đó, 2 người khác may mắn ngồi phía đuôi xe Uoat nhảy ra kịp và  chỉ bị thương nhẹ.

Bệnh viện cho biết ông Trương Hồng Dương bị gẫy chân phải, đa chấn thương phần mềm đang được điều trị tại khoa ngoại chấn thương.

Riêng chị Trương Thị Hương bị gãy đùi trái, vỡ xương hàm, đa chấn thương phần mềm hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

UBND huyện Lạc Dương hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng cho người chết, 1 triệu đồng cho người bị thương. Riêng 2 nạn nhân ở Thanh Hóa được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi người để chi phí đưa thi thể về quê an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại