Xe CSGT chở cây xanh?

Không chỉ dùng xe CSGT của CA huyện Nông Cống vào mục đích riêng, người điều khiển xe công vụ của huyện này còn chạy xe như “ma đuổi”...

Chiều ngày 23-5, người dân khi tham gia giao thông dọc QL 45 trên địa bàn huyện Nông Cống và Quảng Xương, Thanh Hóa vô cùng bức xúc với kiểu điều khiển phương tiện là ô tô BKS 36B – 1143 mang dòng chữ CSGT CA huyện Nông Cống khi tham gia giao thông.

Họ càng ngạc nhiên hơn khi chiếc xe chuyện dụng của lực lượng CSGT này lại chở nhiều cây cảnh cho một Bệnh viện đóng trên trục đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa.

“Xe chuyên dụng CSGT kiểu gì mà chạy như “ma đuổi” ấy, văn hóa giao thông quá kém chứ chưa nói họ lại còn dùng xe công vào mục đích riêng nữa, ai lại có cái kiểu CA như thế?”- một người dân bức xúc nói.

Xe CSGT chở cây xanh?
Xe chuyên dụng mang dòng chữ CSGT của CA huyện Nông Cống - ảnh chụp lúc 17 giờ 30 ngày 23-5.

Theo bạn đọc, chiếc xe chuyên dụng trên được ai đó sử dụng từ lúc 16 giờ 20, ngày 23-5, điểm mà chiếc xe chuyên dụng này xuất phát từ xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống và ra tới Bệnh viện Nội Tiết, TP Thanh Hóa tới 17 giờ 30 cùng ngày.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số: 59/2007/QĐ-TTg  về việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, nói rõ: "Đối với việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại không đúng quy định thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện đi lại trái với  quy định của Nhà nước.

Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan".

Việc xử lý, xin nhường lời cho lãnh đạo CA tỉnh Thanh Hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại