Vụ sữa dê Danlait: Mạnh Cầm từ chối làm xét nghiệm ở một đơn vị thứ ba

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ông Đặng Quang Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm cho rằng, không cần thiết phải đưa sản phẩm sữa dê Danlait tới đơn vị thứ ba để kiểm nghiệm.

Nhân viên Mạnh Cầm từng bị... doạ giết (?!)

Liên quan đến những "lùm xùm" xung quanh sản phẩm thực phẩm bổ sung: sữa dê Danlait do công ty TNHH Mạnh Cầm nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, trong buổi họp báo được tổ chức vào sáng 23/4, ông Đặng Quang Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm nhấn mạnh, sản phẩm thực phẩm bổ sung: sữa dê Danlait đã được chứng thực là sản phẩm đích thực của Pháp, nhà máy của Liên hợp sữa vùng Venise Verte có số đăng ký FR 85 - 133 - 01 CE chế biến (tại thị trấn Maillezais – 85420 thuộc tỉnh Vendée), Công ty FIT đặt hàng và xuất khẩu sang Việt Nam do Mạnh Cầm độc quyền phân phối.

Về chất lượng của sản phẩm, ông Mạnh khẳng định, sản phẩm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn đăng ký trên nhãn mác và được Bộ Nông nghiệp - Nông lương - Lâm sản Pháp và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép.

Quang cảnh buổi họp báo diễn ra sáng 23/4.
Quang cảnh buổi họp báo diễn ra sáng 23/4.

Đồng thời, tại đây, ông Mạnh cũng thừa nhận, công ty đã mắc một số sai sót như cung cấp thông tin trên nhãn phụ chưa đủ và đã sửa chữa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới quý khách hàng thời gian qua Công ty đã có thiếu sót trong việc ghi tem mác phụ và không làm chủ được thông tin để người tiêu dùng có lúc hiểu sai về sản phẩm. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm của mình cũng như kết quả xét nghiệm sản phẩm của các cơ quan chức năng Pháp và Việt Nam", ông Mạnh bày tỏ.

Tuy vậy, về ba sai phạm của Mạnh Cầm như lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công thương) đã chỉ ra mà báo chí đã thông tin, ông Mạnh cho biết, chưa nhận được văn bản cụ thể.

Ông Mạnh cũng cho biết, những thông tin thiếu chính xác về sản phẩm sữa Danlait trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng nặng nề về uy tín cũng như kinh tế của Mạnh Cầm.

"Hiện tại công ty chúng tôi đang trên bờ vực phá sản... Công ty Mạnh Cầm và nhiều thành viên của công ty Mạnh Cầm bị nhiều nickname trên diễn đàn doạ dẫm, lăng mạ với những lời nói doạ dẫm, tục tĩu, lăng mạ, thậm chí còn doạ giết. Nhân viên của Mạnh Cầm luôn nhận được những tin nhắn chửi rủa, doạ dẫm. Trang website Danlait.fr bị đánh sập nhiều lần bởi các hacker đến từ các nơi các khác nhau, trong đó có hacker đến từ Mỹ...", ông Mạnh nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi đã làm việc với các cơ quan chức năng để điều tra, tìm ra người gửi tin nhắn đe doạ, ông Mạnh lại cho biết, công ty chưa làm việc.

Mời người tiêu dùng sang Pháp tham quan

Liên quan đến vấn đề giá của sản phẩm sữa dê Danlait được bán tại Pháp có phải là 4 Euros hay không và việc khi bán đến tay người tiêu dùng ở Việt Nam lên tới 450.000 đồng, ông Hervé Lanoë, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty FIT có mặt tại buổi họp báo cho biết, giá của sữa dê Danlait tại Pháp không phải 4 Euros, tuy nhiên, mức giá cụ thể, ông này lại không tiết lộ.

"Giá của sản phẩm sữa phụ thuộc đầu tiên vào công thức chế biến và thứ hai là phụ thuộc vào nguyên liệu. Hiện nay, trên thế giới nguyên liệu về sữa là đang khan hiếm nên giá của nguyên liệu rất cao nên giá của sữa Danlait không phải là 4 Euros", ông Hervé Lanoë nói.

Xung quanh, việc viện Pasteur có công văn thông báo sự nhầm lẫn (sai sót) trên phiếu kết quả kiểm nghiệm đã được công bố trước đó, dẫn đến việc khiến người tiêu dùng chưa thực sự tin tưởng và để đảm bảo khách quan hơn, ngoài kết quả của Viện kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Mạnh Cầm có tiến hành, phối hợp với người tiêu dùng, cơ quan chức năng, lấy mẫu ngẫu nhiên sàn phẩm sữa Danlait mà người tiêu dùng đang giữ để đưa đến một cơ quan kiểm nghiệm thứ ba để làm các xét nghiệm, ông Mạnh cho rằng, việc đó không cần thiết.

"Sản phẩm Danlait được sản xuất tại Pháp và tuân thủ các quy định, kiểm định an toàn của Pháp, khi về Việt Nam cũng được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm, kiểm tra chặt chẽ trước khi đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm hoàn toàn đảm bảo chất lượng. Chinh vì thế chúng tôi thấy việc đưa đến một cơ quan kiểm nghiệm thứ ba để làm các xét nghiệm là không cần thiết", ông Mạnh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, sau khi trả lời một số ý kiến thắc mắc của chị Cao Ngân Hà (Tây Hồ, Hà Nội), người đã phát hiện và đưa những thông về "lùm xùm" của sữa dê Danlait lên mạng, ông Đặng Quang Mạnh đã gửi lời mời chị Hà sang Pháp để tham quan vùng nuôi, dây chuyền sản xuất sữa dê Danlait.

Tuy nhiên, khi chị Hà đề nghị chuyển số tiền mời chị sang Pháp tham quan sang để gửi mẫu sản phẩm sữa dê Danlait tới một đơn vị kiểm nghiệm độc lập, đạt tiêu chuẩn thế giới thứ ba ở Pháp thì ông Mạnh đã từ chối và cho rằng, kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã đủ để chứng minh chất lượng của sản phẩm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại