Vụ sập cầu Chu Va: Hiện chỉ còn 1 nạn nhân vẫn nằm viện

Thế Long |

(Soha.vn) - “Trong số các nạn nhân bị tai nạn vụ sập cầu Chu Va, chỉ còn lại một nạn nhân cuối cùng nằm lại viện để chờ các vết thương đùi ổn định sẽ mổ cột sống”.

Liên quan đến vụ sập cầu Chu Va ở tỉnh Lai Châu, khiến 28 nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí thức trẻ, bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, kiêm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại đã có 27 bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình phục cơ bản, chỉ còn lại một nạn nhân cuối cùng nằm lại viện để chờ các vết thương đùi ổn định sẽ mổ cột sống. Các nạn nhân khi xuất viện đều được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà.

Bày tỏ tâm trạng của một lãnh đạo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vị giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Tất cả các nạn nhân đều rất hài lòng, họ tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người.”

Lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đang tiễn các nạn nhân xuất viện(Ảnh: Bác sỹ Đỗ Văn Giang cung cấp)

Lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đang tiễn các nạn nhân xuất viện (Ảnh: Bác sỹ Đỗ Văn Giang cung cấp)

Về tình trạng về sức khỏe của nạn nhân cuối cùng nằm lại viện để chờ mổ cột sống, ông Giang cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ trao đổi lại với các bác sỹ Việt Đức để có phương án cụ thể. Cũng như tất cả các nạn nhân khác trong vụ này, đến đâu chúng tôi đều trao đổi chuyên môn và đều có sự giúp đỡ từ các ‘thầy’ của Bạch Mai và Việt Đức”.

Các nạn nhân đều rất hài lòng khi được xuất viện.

"Bệnh viện sẽ chi trả tất cả các khoản phí kể cả những người không có bảo hiểm y tế".

Xác nhận lại lần nữa về kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân phải nằm viện trong thời gian qua, ông Giang cho biết, tất cả mọi khoản chi phí của các nạn nhân, bảo hiểm đã chi trả cho các nạn nhân có thẻ bảo hiểm đến 90%, ngoài ra những trường hợp không có thẻ hoặc số tiền nằm ngoài phần bảo hiểm phải chi trả, bệnh viện sẽ ứng trước hoàn toàn và sẽ có phương án đề xuất với tỉnh sau.”

Tất cả các bệnh nhân đều được bệnh viện bố trí xe ô tô miễn phí đưa về tận nhà.
Tất cả các bệnh nhân đều được bệnh viện bố trí xe ô tô miễn phí đưa về tận nhà.

Giám đốc Giang cũng thông tin thêm, cách đây gần 2 tuần, nạn nhân Giàng A Thương (32 tuổi) phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để theo dõi vết mổ cắt ruột non đã được xuất viện, bệnh viện cũng cử xe ô tô xuống tận Hà Nội để đưa về với gia đình.

Vụ sập cầu Chu Va xảy ra ngày 24/2, khi có một đám tang đi qua cầu. Tất cả những người đi trên cầu cùng quan tài bị hất xuống lòng suối cạn. Hậu quả làm 8 người chết, 40 người bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, làm rõ sự việc. Bộ trường Bộ Giao thông Vận tải tới hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai đã đi trực thăng lên Lai Châu để cùng bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu mổ cấp cứu các nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại