19 nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6 vẫn được theo dõi đặc biệt

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Bác sĩ Đỗ Văn Giang cho biết, 19 nạn nhân còn lại trong vụ sập cầu Chu Va 6 vẫn được theo dõi đặc biệt.

Bác sĩ Đỗ Văn Giang - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong vụ sập cầu Chu Va 6 đã cơ bản ổn định dần sức khỏe.

“9 nạn nhân đã được xuất viện hôm 5/3. Hiện trong viện vẫn còn 19 bệnh nhân bị nặng và sức khỏe có tốt dần dần lên. Tuy nhiên những người này vẫn không chủ quan được. Họ vẫn phải chăm sóc hàng ngày đảm bảo đúng quy trình đã chỉ định của bác sĩ, bởi nếu lơ là biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Như vậy sẽ thất bại ngay”, bác sĩ Giang cho biết thêm.

Hiện trường vụ sập cầu Chu Va 6 

Hiện trường vụ sập cầu Chu Va 6 

Theo bác sĩ Giang, các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị là những người có diễn biết bệnh rất phức tạp, cần phải theo dõi sát sao.

“Đây là những trường hợp bệnh nhân nặng như: chấn thương sọ não, khó thở, thiếu ô xi, các tình trạng về bệnh tim, tan máu, bệnh nhân liên quan đến tuần hoàn… nên còn nhiều vấn đề lắm. Vì thế, chúng tôi vẫn cắt cử một bác sĩ hàng ngày theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân theo quy chế của bệnh viện.

Bác sĩ được giao nhiệm vụ này phải báo cáo hàng ngày cho lãnh đạo bệnh viện, nếu có diễn biến phức tạp thì kịp thời xử lý ngay. Không ngoại lệ các bệnh nhân bị chấn thương đùi, gãy xương sườn, vỡ nách, vỡ thận, vỡ gan, vỡ dạ dạy… cũng tiềm ẩn nguy cơ khá cao, không thể chủ quan được. Không chữa trị kịp thời, Lai Châu có thể mất thêm 5 - 6 nạn nhân tử vong nữa”, bác sĩ Giang cho hay.

Bác sĩ Đỗ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (kiêm phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu), cho biết, 

Bác sĩ Đỗ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (kiêm phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu), cho biết, 19 nạn nhân còn lại trong vụ sập cầu Chu Va 6 vẫn được theo dõi đặc biệt.

Cũng theo bác sĩ Đỗ Văn Giang, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Lai Châu vẫn thường xuyên thông báo diễn biến tình trạng sức khỏe  của các bệnh nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6 với các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Viện Huyết học truyền máu Trung ương để tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ về chuyên môn.

“Sau khi các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức lên cứu chữa, phẫu thuật cho bệnh nhân xong, chúng tôi vẫn trao đổi qua điện thoại, email, trực tuyến để tư vấn, hỗ trợ đánh giá về lâm sàng, chuyện môn rất nhanh. Ngoài ra, bệnh viện cũng liên hệ với Viện Huyết học truyền máu Trung ương để hỗ trợ về máu, các chế phẩm máu cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Vì thế, tín hiệu vui là các bệnh nhân hiện đang phục hồi sức khỏe tốt. Một vài ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét cho một số người đã ổn định sức khỏe có thể xuất viện tiếp được…”, vị giám đốc bệnh viện nói.

Vụ sập cầu Chu Va xảy ra ngày 24/2 khi có một đám tang đưa qua đây. Tất cả những người đi trên cầu cùng quan tài bị hất xuống lòng suối cạn. Hậu quả làm 8 người chết, 40 người bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, làm rõ sự việc. Bộ trường Bộ Giao thông Vận tải tới hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai đã đi trực thăng lên Lai Châu để cùng bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lai Châu mổ cấp cứu các nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại