Vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh đập: Ban giám hiệu trường đã xem clip

Hoàng Hải |

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị một nhóm bạn nữ đánh đập rất dã man và ép nhảy xuống hồ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã gây phẫn nộ dư luận.

Được biết, vụ việc trên diễn ra trong khuôn viên của trường ĐH Nông lâm Bắc Giang (xã Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang). Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, sáng 20/10, phóng viên đã về địa phương để tìm hiểu.

Trao đổi với phóng viên về đoạn video clip trên, Thạc sĩ Đinh Văn Thanh – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trường ĐH Nông lâm Bắc Giang cho biết, vào ngày 18/10, Ban giám hiệu nhà trường có được xem đoạn clip trên.

Ngay sau khi xem xong đoạn clip, Ban giám hiệu nhà trường nhận ra nơi xảy ra vụ việc thuộc khu vực bờ hồ nằm trong khuôn viên trường.

Sau đó, nhà trường đã thông báo cho Công an xã Bích Sơn để cùng điều tra xử lý vụ việc. Vì trước đó, trường đã có liên kết cùng với Ban công an xã để cùng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong trường.

Đồng thời, Ban giám hiệu cũng đã tiến hành họp với tất cả các cán bộ lớp trong trường và cho các học sinh này xem đoạn video trên. Qua đó nhận diện những người có mặt trong clip có phải là học sinh trong lớp mình không để có hình thức xử lý.

Tuy nhiên, khi xem xong đoạn clip thì không có cán bộ lớp nào nhận thấy có học sinh trong lớp của mình. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã về nhà trường để điều tra về vụ việc trên.

Hiện nhà trường mới nhận được thông báo của Công an huyện Việt Yên xác định các nhân vật có trong đoạn clip không phải là học sinh trong trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc cách đây đã hơn một năm, khi đó nhóm học sinh này mới học lớp 9 và đều là các học sinh trên địa bàn huyện Việt Yên.

Nếu kể từ tháng 8/2015 cho đến nay thì trong khuôn viên trường sẽ rất khó xảy ra vụ việc trên, vì nhà trường đã hoàn thiện hệ thống tường bao và chỉ có một cổng chính.

Nếu khoảng 1, 2 người trà trộn là sinh viên để vào trường thì có thể xảy ra. Còn cả một đám đông trẻ tuổi vào trường, lực lượng bảo vệ và Công an xã Bích Sơn sẽ phát hiện ra ngay.

Trước đó, bao quanh trường có 4, 5 điểm mà người dân có thể ra vào thoải mái. Thậm chí, có nhiều lúc có cả trâu, bò vào khuân viên của trường nên rất khó quản lý”, Thạc sĩ Thanh cho biết.


Thạc sĩ Đinh Văn Thanh – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trường ĐH Nông lâm Bắc Giang 

Thạc sĩ Đinh Văn Thanh – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trường ĐH Nông lâm Bắc Giang 

Đánh giá về hành vi trên của các nữ sinh trong đoạn clip, Thạc sĩ Đinh Văn Thanh bày tỏ: “Hành vi trên là không thể chấp nhận được, đó là một sự đi xuống của đạo đức.

Một phần nguyên nhân của những sự việc trên là do một bộ phận giới trẻ học đường yêu đương quá sớm. Sau đó, chuyện tình cảm dẫn đến những hành vi ghen tuông rồi đánh ghen.

Ở tuổi các em còn nhỏ và đang trong quá trình hình thành nhân cách. Các em cứ nghĩ mình là người lớn, nhưng thật ra suy nghĩ lại trẻ con. Vì vậy rất cần sự quan tâm của gia đình cũng như nhà trường trong quá trình này”.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Bích Sơn cho biết, sau khi đoạn clip nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập, lột áo được chia sẻ trên mạng xã hội, công an xã đã tiếp nhận được thông tin và nắm bắt qua tình hình.

Theo tìm hiểu ban đầu của vụ việc, nữ sinh bị đánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm nữ sinh từ trước. Sau đó, hai bên đã hẹn nhau ra khuôn viên của trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang giải quyết.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng tháng 8 – 9/2014. Lúc đó, trường Đại học Nông lâm đang xây dựng cổng trường nên mọi người có thể ra vào khuôn viên trường tự do.

Đến tháng 11/2014, trường đã phối hợp với Ban công an xã đến để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại