Vụ hai tàu đâm nhau: Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa vào bờ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ hai tàu đâm nhau đã được tàu cứu hộ SAR 413 đưa vào bờ cùng với 4 ngư dân được cứu sống trước đó.

Đúng 0h30’ ngày 18/9, chiếc tàu cao tốc mang số hiệu SAR 413 của Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đưa thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ hai tàu đâm nhau ở Vũng Tàu vào bờ.

Thi thể nạn nhân Chung Đức Hùng (SN 1968) quê Bình Phước được đưa vào bờ.
Thi thể nạn nhân Chung Đức Hùng (SN 1968) quê Bình Phước được đưa vào bờ.

 Danh tính nạn nhân được xác định là Chung Đức Hùng (SN 1968) quê Bình Phước. Sau khi làm xong thủ tục, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Bé (người thứ 2 từ phải qua vợ anh Hùng) cùng người thân đau đớn khi nhìn thấy thi thể chồng, người thân.
Chị Nguyễn Thị Bé (người thứ 2 từ phải qua vợ anh Hùng) cùng người thân đau đớn khi nhìn thấy thi thể chồng, người thân.

Ngoài ra, tàu SAR 413 còn đưa thêm 4 ngư dân được tàu Sima Sapphire cứu sáng ngày 16/9 vào bờ gồm: Huỳnh Văn Hải (SN 1967) quê Bến Tre, Võ Văn Tiền (SN 1980) quê Tiền Giang, Nguyễn Văn Chiến (SN 1982) quê Cà Mau, Đặng Thành Được (SN 1994) Bạc Liêu. Cả 4 ngư dân đều có sức khỏe ổn định tuy nhiên hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng ám ảnh họ.

4 ngư dân được cứu sống rạng sáng ngày 16/9 cũng đã được đưa vào bờ an toàn.
4 ngư dân được cứu sống rạng sáng ngày 16/9 cũng đã được đưa vào bờ an toàn.

Sau khi làm xong thủ tục, 4 ngư dân được Bộ đội biên phòng tỉnh Vũng Tàu đưa đi chăm sóc sức khỏe.

Theo nhận định ban đầu của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu nguyên nhân ban đầu có thể xác định do các bên quan sát, cảnh giới kém. Tuy nhiên, cụ thể phải chờ hộp đen của tàu Sima Saphire và lời khai của các thủy thủ, ngư dân mới có kết luận cụ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại