Vụ 2 tàu đâm nhau: Công tác cứu hộ gặp khó vì thời tiết

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thời tiết trên biển đang diễn biến xấu làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ va chạm giữa tàu chở container và tàu cá.

Mũi tàu bị nạn nhìn từ trực thăng xuống
Mũi tàu bị nạn nhìn từ trực thăng xuống (ảnh báo quân đội nhân dân)

Lúc 19h ngày 16/ 9, ông Phạm Hiển, giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vungtau MRCC) cho biết, thời tiết trên biển (vị trí xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở container và tàu đánh cá Việt Nam) đang diễn biến xấu, gió giật cấp 6, cấp 7, sóng cao 2m đến 3m, tầm nhìn hạn chế nên ảnh hưởng xấu đến công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, ông Hiển nhấn mạnh, dù thời tiết xấu nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tàu SAR 413 và SAR 272 cùng tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng nhiều tàu khác của ngư dân tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, tổ bay tìm kiếm cứu nạn bằng trực thăng đã tạm ngưng bay do thời tiết xấu. Tuy nhiên, phi công vẫn túc trực tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng cất cánh tiếp tục công tác tìm kiếm khi có lệnh.

Ngoài ra, theo ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, đến thời điểm hiện tại chưa có quyết định tạm giữ tàu Sima Saphire: “Tàu Sima Saphire đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Đến ngày 17/9, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định tạm giữ để kiểm tra dấu vết, điều tra tìm nguyên nhân tai nạn".

* Mời độc giả theo dõi tiếp tin tức các vụ chìm tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại