Cập nhật những hình ảnh về 4 nạn nhân đầu tiên được đưa lên bờ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - 4 nạn nhân đầu tiên có sức khỏe yếu đã được tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 272 đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu.

Đúng 0h30’ ngày 17/9, chiếc tàu cao tốc mang số hiệu SAR 272 của Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đưa 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn 2 tàu đâm nhau trên biển Vũng Tàu vào bờ.

Anh Nguyễn Văn Hồng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn dìu xuống tàu
Anh Nguyễn Văn Hồng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn dìu xuống tàu

Các thuyền viên được đưa vào bờ gồm: Nguyễn Văn Thanh (38 tuổi), Nguyễn Văn Bé (13 tuổi, con ông Thanh), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi) và Võ Văn Nhiệm (61 tuổi). Cả 4 nạn nhân đều bị thương: anh Hồng, cháu Bé bị thương ở chân, ông Nhiệm đang bị sốt và ông Thanh bị thương ở tay phải.

Cha con anh Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Bé chưa tin mình đã về đất liền
Cha con anh Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Bé chưa tin mình đã về đất liền

Đến 1h sáng nay, Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã bàn giao các nạn nhân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Vũng Tàu để đưa đi chăm sóc sức khỏe tại bênh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu.

Trong biên bản tiếp nhận và bàn giao ngư dân tàu cá TG 92819 T8 của Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, thì vào khoảng 3h sáng ngày 16/9 Sima Sapphire trong hành trình từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi Malaisia khi đến vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 54 hải lý thì xảy ra va chạm với tàu cá Việt Nam mang số hiệu TG 92819 T8.

Bốn nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu được đưa vào bờ
Bốn nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu được đưa vào bờ

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu Sima Sapphire đã cứu được 8 ngư dân, 8 người khác mất tích. Nhận được thông tin, Trung tâm Cứu hộ cứu nạn III thông qua đài thông tin Duyên Hải để huy động lực lượng của ngành hàng hải, đặc biệt là các tàu đang hành trình quanh khu vực này tham gia cứu hộ và điều tàu SAR 413 và SAR 272 ra hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đúng 0h30, tàu cứu hộ SAR 272 đưa 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ hai tàu đâm nhau vào bờ
Đúng 0h30, tàu cứu hộ SAR 272 đưa 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ hai tàu đâm nhau vào bờ
Rất đông phóng viên đang chờ tại bến tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3.
Rất đông phóng viên đang chờ tại bến tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3.
4 nạn nhân được đưa vào bờ gồm: Nguyễn Văn Thanh (38 tuổi) Nguyễn Văn Bé (13 tuổi, con ông Thanh), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi) và Võ Văn Nhiệm (61 tuổi)
4 nạn nhân được đưa vào bờ gồm: Nguyễn Văn Thanh (38 tuổi) Nguyễn Văn Bé (13 tuổi, con ông Thanh), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi) và Võ Văn Nhiệm (61 tuổi)
Cả 4 nạn nhân được đưa vào bờ đều gặp vấn đề về sức khỏe: anh Hồng và Bé thương thương ở chân, anh Thanh bị thương ở tay, ông Nhiệm bị sốt
Cả 4 nạn nhân được đưa vào bờ đều gặp vấn đề về sức khỏe: anh Hồng và Bé bị thương ở chân, anh Thanh bị thương ở tay, ông Nhiệm bị sốt
Vết thương chân cháu Bé đã được sơ cứu ban đầu
Vết thương chân cháu Bé đã được sơ cứu ban đầu
4 nạn nhân đang được hỏi thăm về tình hình sức khỏe khi mới vào đến đất liền
4 nạn nhân đang được hỏi thăm về tình hình sức khỏe khi mới vào đến đất liền
Sau khi hoàn tất thủ tục cả 4 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu chăm sóc sức khỏe..
Sau khi hoàn tất thủ tục cả 4 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu chăm sóc sức khỏe..

* Mời độc giả đọc tiếp các tin tức liên quan tới vụ tai nạn, chìm tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại