Vụ Bí thư xã 'chửi' dân ngu: Bí thư huyện ủy trần tình

Hải Sơn - Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - "Tôi khẳng định tôi không bao che nếu phát hiện có sai phạm, có chứng cứ là người có trách nhiệm cao nhất tôi sẽ xử lý nghiêm ngay" - ông Nguyễn Văn Khoa, cho hay.

Như đã thông tin xung quanh một số nội dung trong đơn thư phản ánh của nhiều người dân xã Thành Công bày tỏ bức xúc trước sự việc Bí thư Đảng ủy xã Thành Công là ông Dương Đình Sáu trong quá trình làm cán bộ, lãnh đạo xã đã “không công tâm”, “không dân chủ”, “kéo bè kéo cánh” và “biến” bộ máy chính quyền xã Thành Công thành cơ cấu mô hình “gia đình trị” với hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt trong UBND xã đều là anh em, con cháu, họ hàng của mình.

Đặc biệt, điều khiến nhân dân vô cùng bức xúc là việc ông Dương Đình Sáu “chửi” dân "ngu và láo" càng làm cho người dân thấy mình bị xúc phạm.

Người dân xã Thành Công rất bức xúc trước việc Bí thư Đảng ủy xã
Người dân xã Thành Công rất bức xúc trước việc Bí thư Đảng ủy xã "mắng" dân "ngu và bố láo".

Trao đổi qua điện thoại với PV về việc chính quyền xã Thành Công có hơn nửa số cán bộ xã là anh em, họ hàng với ông Bí thư Đảng ủy xã Dương Đình Sáu, ông Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy Phổ Yên (Thái Nguyên) khẳng định đó là "chuyện bình thường". Sau khi báo điện tử Trí Thức Trẻ đăng tải phát ngôn này, ông Khoa đã chủ động liên hệ lại với PV đề nghị có một buổi làm việc trực tiếp.

Sáng 5/9, PV đã có cuộc trao đổi cụ thể hơn với ông Nguyễn Văn Khoa. Theo ông Khoa, việc báo chí thông tin ông “bao che” cho những phát ngôn, việc làm của ông Sáu là... hơi vội vàng. Để giải quyết những bất cập này, báo chí nên đưa lên cấp trên khi phát hiện các sai phạm của cấp dưới, tránh sự hiểu nhầm trong nhân dân.

“Tôi khẳng định tôi không bao che, nếu phát hiện có sai phạm, có chứng cứ là người có trách nhiệm cao nhất tôi sẽ xử lý nghiêm ngay. Không có chuyện Bí thư Đảng ủy xã làm sai mà Bí thư huyện lại bao che được. Ý tôi nói lúc đó là “chuyện bình thường” vì thực tế hiện nay hơn nửa bà con nhân dân trong xã (xã Thành Công – PV) là dòng họ nhà ông Sáu nên việc tổ chức cán bộ tại UBND xã Thành Công là chuyện bình thường, là điều kiện khách quan.

Còn việc ông Sáu “chửi” dân thì nếu báo chí có chứng cứ thì trao đổi với huyện để tôi cho anh em kiểm tra, xử lý nghiêm. Với cương vị là Bí thư Huyện ủy, tôi sẽ cương quyết xử lý” - ông Khoa cho hay.

	Ông Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy Phổ Yên (Thái Nguyên) khẳng định sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm Bí thư xã

Ông Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy Phổ Yên (Thái Nguyên) khẳng định sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm Bí thư xã "chửi" dân ngu và láo.

Ông Khoa lý giải tiếp: “Bác Hồ đã nói cán bộ chỉ là công bộc của nhân dân vì thế mọi lời nói, cử chỉ với nhân dân phải kính trọng. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức thừa hành nhiệm vụ đều phải lấy dân làm gốc và phải kính trọng nhân dân như cha mẹ, ông bà mình. Nhưng trong một trường hợp cụ thể, người cán bộ này nói việc đó sau lưng dân nhưng cũng không được phép ăn nói như vậy. Kể cả không có mặt báo chí, không có mặt người dân hoặc chỉ là trong suy nghĩ của mình thì cũng không được nói như thế.

Tôi không bao giờ đồng tình với việc đó. Nếu cán bộ nói như thế cũng cần phải chỉnh đốn. Trường hợp của ông Sáu, nếu có bằng chứng xác thực tôi sẽ cho kiểm điểm trước Đảng bộ để cho các đồng chí lấy đó là tấm gương. Đợt này chúng ta đang thực hiện 2 cuộc vận động theo Nghị quyết Trung ương 4 và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm sai, có căn cứ cần phải được nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Sau khi báo đăng, tôi đã cho anh em vào rà soát các nội dung mà báo chí thông tin.

Còn vi phạm Nghị định của Chính phủ, Vi phạm các quy định của Đảng thì dứt khoát không được để xảy ra. Việc cán bộ địa chính xã (ông Dương Đình Chúc - PV) là con trai ông Sáu, chúng tôi cũng đã biết, nhưng công tác tổ chức cán bộ cũng cần phải có quy trình, lộ trình.

Bởi trong kế hoạch chuyển đổi vị trí của ông Chúc chúng tôi đã có kế hoạch rồi và ông Chúc đang đi học hàm thụ để thuyên chuyển sang công việc khác. Bộ phận địa chính xã Thành Công chúng tôi đã điều động một cán bộ địa chính huyện về xã rồi, ông Chúc chỉ là phụ thôi. Vì theo tinh thần Nghị định 58 của tỉnh là đang triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa chuyển đổi vị trí đối với ông này (ông Chúc- PV), hết năm nay sẽ xong.

Còn sau này chúng tôi sẽ sắp xếp để chuyển đổi vị trí của cán bộ địa chính này đi xã khác.

Tiếp thu nội dung thông tin bài báo “Bí thư xã chửi dân ngu và láo” và căn cứ vào buổi làm việc với PV, Bí thư Huyện ủy Phổ Yên Nguyễn Văn Khoa đã có văn bản chỉ đạo để kiểm tra, xử lý sự việc này.

Văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát nội báo chí phản ánh của Bí thư Huyện ủy Phổ Yên Nguyễn Văn Khoa

Văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát nội dung báo chí phản ánh của Bí thư Huyện ủy Phổ Yên Nguyễn Văn Khoa

Trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Huyện ủy Phổ Yên yêu cầu: Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy xã Thành Công, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện Báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (ông Dương Văn Sáu) nghiêm túc kiểm điểm và viết báo cáo tường trình về nội dung bài báo “Bí thư xã chửi dân ngu và láo” đã phản ánh. Thời gian hoàn thành các nội dung này hoàn thành trước ngày 11/9 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại