Vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu: Bệnh viện thiếu an toàn?

Phong Nguyên |

Người phát ngôn của Bộ Y tế cho rằng Bộ thông cảm với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bởi việc đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện là khó khăn chung của ngành y.

Trong mấy ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc kẻ lạ mặt lẻn vào phòng bệnh, đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Quan chức Quốc hội cho rằng đây là hành vi rất tàn ác, vi phạm pháp luật nghiêm trọng dù nguyên nhân là gì đi nữa.

Ông Lê Việt Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội nêu quan điểm: “Từ những chuyện như trên, tôi cho rằng công tác bảo đảm an ninh trong các bệnh viện có vấn đề”.

Chiều 10/8, trao đổi với chúng tôi về sự việc này, Chánh văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long báo cáo lại toàn bộ sự việc.

“Không ai mong muốn sự việc trên xảy ra. Chúng tôi hết sức chia sẻ, thông cảm với khó khăn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bởi việc đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện là khó khăn chung của ngành y”, ông Trường cho biết.

Cũng theo ông Trường, sở dĩ ngành y gặp khó khăn ở khía cạnh này vì ở Việt Nam người nhà bệnh nhân cũng…vào viện ở cùng. Kẻ xấu sẽ nhân cơ hội đó trà trộn vào bệnh viện. Hơn nữa, sự việc trên lại xảy ra trong đêm, rất khó kiểm soát.

“Không phải chúng tôi không phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Chúng tôi đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với ngành công an, có các chương trình phối hợp với lãnh đạo các điạ phương.

Tuy nhiên, không thể bố trí lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 ở từng phòng bệnh được. Những sự việc như trên cũng không xảy ra thường xuyên”, ông Trường lý giải.

Ông Trường lấy dẫn chứng: Có trường hợp bệnh nhân bị truy sát ngay tại bệnh viện, bảo vệ đứng ở cổng cũng không kịp can thiệp vì họ có hành động bộc phát, sự việc xảy ra quá nhanh.

Cho rằng Việt Nam không đủ điều kiện để học theo mô hình của nước ngoài – chỉ có bệnh nhân ở lại bệnh viện, ông Trường nhấn mạnh: “Ngành y không thể vừa lo chăm sóc sức khỏe bệnh nhân vừa lo ngăn chặn các phần tử quấy phá được”.

Qua các phương tiện truyền thông, ngành y bày tỏ mong muốn các địa phương, đặc biệt là công an các tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ ngành y mạnh mẽ hơn nữa trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện để hạn chế thấp nhất các tình huống xấu.

Người dân cũng cần phát huy phong trào an ninh nhân dân tức là mỗi người dân là một chiến sĩ công an, phát hiện kẻ gian và báo sớm.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh tại bệnh viện; Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân kinh phí điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại