Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: Bệnh viện Hùng Vương chỉ xin lỗi suông

Dù ban giám đốc bệnh viện đã thừa nhận có sai sót về an ninh, dẫn đến bé sơ sinh bị bắt cóc, nhưng họ không có động thái nào để hỗ trợ cho mẹ con sản phụ ngoài 2 tiếng xin lỗi!

Chiều 19/3, tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP.HCM), bác sĩ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện, đã chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin cụ thể xung quanh vụ bé trai sơ sinh, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. bị bắt cóc vào tối 17/3.

Tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Trương thẳng thắn thừa nhận công tác bảo vệ, an ninh của bệnh viện có nhiều thiếu sót, chưa giám sát người bế trẻ ra vào cổng bệnh viện chặt chẽ. Ban giám đốc bệnh viện xin gửi lời xin lỗi đến gia đình chị T. Tuy nhiên sau đó vị bác sĩ này cũng nói thẳng rằng sẽ không hỗ trợ hay bồi thường gì cho mẹ con sản phụ T. bất cứ một khoản nào và giải thích rằng do không có thiệt hại gì (!?). Điều này đã khiến cho gia đình sản phụ T. và nhiều người không khỏi bất bình.

Từ vết mực viết tên sản phụ T. trên bắp chân bé trai sơ sinh, cộng với nhận dạng của bà Lê Thị Kim Dung (mẹ của sản phụ T), bệnh viện xác nhận bé trai mà Thủy mang đến xin trả là con của sản phụ T. bị bắt cóc vào tối 17/3. “Nếu gia đình có yêu cầu xét nghiệm AND, chúng tôi sẵn sáng tiến hành để xác định huyết thống. Cháu bé được kiểm tra sức khỏe và đến nay chúng tôi đã cho mẹ con chị T. xuất viện về nhà”, bác sĩ Trương nói.

Khoa hậu sản, nơi bé trai sơ sinh con của sản phụ T. bị bắt cóc

Trong buổi họp báo, giám đốc bệnh viện Hùng Vương nêu 2 giả thuyết về hướng tẩu thoát của nghi can Thủy khi mang cháu bé ra khỏi bệnh viện. Nghi vấn nhiều nhất là đối tượng trà trộn trong đám đông lúc nhiều người cùng đi qua cổng để qua mặt lực lượng bảo vệ. Hoặc kẻ bắt cóc khôn khéo di chuyển né tránh camera quan sát, rồi sau đó đưa cháu bé ra bờ tường chuyền ra cho đồng bọn.

Như Infonet đã đưa tin trước đó, vào lúc 10h15’ sáng 19/3, Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) và chồng hờ là Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958) đã mang cháu bé đến bệnh viện xin trả lại. Hai đối tượng này đã bị Công an quận 5 tạm giữ sau đó. Đại tá Lê Phước Trường, trưởng Công an quận 5 xác nhận, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Ngọc Thủy để điều tra về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại