Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Hùng Vương: Lại lý do “giữ chồng”!

Liên quan đến vụ bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại BV Hùng Vương, chiều19.3, đại tá Lê Anh Tuấn cho biết, cháu bé bị chiếm đoạt đã được tìm thấy và đối tượng đã khai nhận tội.

Theo đại tá Lê Anh Tuấn, lúc 10h15 sáng nay (19.3) có 2 người gồm 1 nam và 1 nữ, bế bé trai đến Bệnh viện Hùng Vương xin giao trả lại. Xác định đây đúng là con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) bị bắt cóc đêm 17.3, Ban giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã báo ngay đến công an.

Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT đã có mặt, ban đầu xác định 2 người giao trả cháu bé là Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, ngụ quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè, TPHCM) và Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM). 2 đối tượng này chung sống như vợ chồng, chưa có hôn thú.

Tại Cơ quan điều tra, Thuỷ và Em khai nhận, họ chung sống như vợ chồng với nhau từ 2010 đến nay. Tháng 3.2013, Thuỷ có thai, nhưng gần đây bị sẩy thai. Tuy nhiên, vì sợ “chồng” buồn nên Thuỷ tìm cách qua mặt chồng và gia đình, vẫn sinh hoạt như người đang mang thai. Trong đầu Thủy đã dự tính đến vụ bắt cóc một cháu bé để thay thế.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Thuỷ đến một số bệnh viện, trong đó phần lớn thời gian là tìm đến Bệnh viện Hùng Vương để tìm cách gây án.

Ngày 17.3, Thuỷ khai nhận đã gặp sản phụ Thảo, vừa sinh bé trai nặng 2,4kg. Lúc đầu Thủy gạ mua cháu bé, nhưng bị bà Dung là mẹ chị Thảo từ chối. Đến 19h30, lợi dụng bà Dung đi vắng, Thuỷ nói với chị Thảo là “cho chị mượn đứa con để ra ngoài dạo mát”, rồi nhanh chân bế cháu bé thoát lọt qua cổng Bệnh viện Hùng Vương một cách dễ dàng!

Ngay trong đêm 17.3, Thuỷ bế cháu bé về nhà, giới thiệu là con trai mình vừa sinh ở bệnh viện. Tuy nhiên, gia đình Thủy nghi ngờ điều này.

Đến sáng nay (19.3) khi đọc báo về vụ bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện Hùng Vương, trong đó có mô tả nhân dạng người phụ nữ nghi vấn rất khớp với Thủy nên “chồng” của Thủy là Em và gia đình liền gặng hỏi và Thủy đã thú nhận.

Đến chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đang tạm giữ Thuỷ để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Riêng Em cũng đang bị lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Vụ án bắt cóc cháu bé tại Bệnh viện Hùng Vương, mà đến nay Thủy khai nhận nguyên nhân gây án rất giống vụ án xảy ra hồi đầu năm nay, Lê Thị Bích Trâm bắt cóc cháu bé trai ngay tại Bệnh viện quận 7, cũng đều cho rằng là sẩy thai, rồi đi bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện để thay thế con của mình sinh ra, nhằm “níu kéo hạnh phúc” với… chồng!?

Ghi nhận ban đầu, cháu bé bị bắt cóc đã bình an và khỏe mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại