Vụ 2 người chết ngạt: Do người anh bị bệnh tâm thần tự đốt nhà?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà làm 2 anh em ruột chết ngạt bước đầu đã được xác minh.

Ngày 30/3, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy căn nhà 2 tầng ở số 166/1/5 đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 khiến 2 anh em ruột là Lưu Trung Hiếu (47 tuổi) và Lưu Quang Huy (45 tuổi) chết cháy là do người anh bị bệnh tâm thần tự đốt.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy

Đây là căn nhà đúc kiên cố, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, có tổng diện tích sử dụng là 182,8m2. Vị trí xảy ra cháy tại phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà, cũng là nơi tìm thấy thi thể nạn nhân Lưu Trung Hiếu. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, 3 người đã tự thoát ra ngoài.

Từ chứng thu thập tại hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu rất có thể do người anh bị bệnh tâm thần tự đốt nhà.

Vị trí xảy ra cháy tại phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà, nơi nạn nhân Lưu Trung Hiếu, bị bệnh tâm thần nặng, chết cháy

Vị trí xảy ra cháy tại phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà.

Hai nạn nhân của vụ cháy là anh em ruột, người em tên Huy làm nghề hớt tóc, trang điểm và khi thì đi làm MC đám cưới, đám tiệc tại nhà hàng, còn nạn nhân Hiếu có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 29/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng do bà Lưu Thị Kim Hoa (85 tuổi làm chủ) tại đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 khiến 2 anh em tử vong.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại