Vợ bác sỹ Tường mang quà đến nhà bố mẹ Khánh xin lỗi

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Vừa qua vợ và luật sư bào chữa cho bác sỹ Tường đã đến động viên, xin lỗi gia đình Khánh và hứa sẽ nói trước phiên tòa bằng lẽ phải về tội của Khánh.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Luật sư của Tường hứa giúp Khánh bằng lẽ phải

Trong căn nhà tối tăm và chật hẹp chỉ chừng 20m2 trong một ngõ nhỏ sâu hun hút trên phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội là nơi ở của bố mẹ Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ tại Trung tâm TMV Cát Tường). Lần này chúng tôi tiếp tục chứng kiến thêm những cảnh đau lòng khi cha của Khánh là ông Đào Xuân Tiến, đang phải tự mình cặm cụi đục đẽo từng miếng bê tông để sửa lại nhà vệ sinh bao gồm cả chỗ để tắm giặt chưa đầy 1m2. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán người cha tuổi đã xế chiều càng làm cho khuôn mặt ông trở nên khắc khổ.

Ngay khi vừa tiếp xúc với chúng tôi, ông Tiến đã thông tin ngay về việc vợ và luật sư của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường mới đến nhà mang theo vài cân hoa quả thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình ông trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án gây chấn động trong ngành y.

"Họ có nói lời xin lỗi gia đình tôi vì đã kéo thằng bé vào vụ việc này. Luật sư của bác sỹ Tường là một người phụ nữ, cũng đã động viên chúng tôi an tâm bởi họ sẽ cố gắng giúp Khánh", ông Tiến cho biết.

Nói chuyện với chúng tôi lần này, ông Tiến tỏ ra có phần cảm thông hơn khi được hỏi về quan điểm của ông trước khung hình phạt đối với bác sỹ Tường và bảo vệ Khánh, ông Tiến nói: "Quan điểm của gia đình tôi là tin tưởng tuyệt đối vào sự công minh của pháp luật. Lỗi lầm con tôi gây ra đến đâu thì sẽ phải chịu tội đến đấy. Tuy nhiên nếu căn cứ vào lời khai của bác sỹ Tường mà kết luận một đứa trẻ bồng bột chưa chín chắn vào tội chủ mưu thì e rằng không thỏa đáng." lời ông Tiến.

Mẹ của Khánh sẽ đến dự phiên tòa

Kể từ khi có bản cáo trạng vụ án, biết tin Khánh bị khép vào tội “ Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS. Do quá đau lòng, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới bà Yến bị đổ bệnh nặng, phải nhập Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh tình của bà Nguyễn Thị Yến đã thuyên giảm rất nhiều.
Bệnh tình của bà Nguyễn Thị Yến đã thuyên giảm rất nhiều.

Khác nhiều so với những lần trước chúng tôi tiếp xúc, sức khỏe hiện tại của bà đã cải thiện khá nhiều. Bà Yến cũng có thể nhận ra người quen và trò chuyện với khách tuy câu được, câu quên. Dù đang trò chuyện với chúng tôi rất tỉnh táo nhưng khi nhắc đến con trai và phiên tòa sắp tới thì bà dường như rơi vào trạng thái xúc động mạnh. Hết ngẩn ngơ lại đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi đã hỏi bà Yến có biết ngày 14/4 sắp tới là ngày gì không, bà Yến suy nghĩ và nói rằng: "Có, có..cô biết sẽ đi kia...cô khản cổ quá, cứ hơi nói lên một tí là bị cục gì chèn vào cổ mất, cháu cứ để xe đó cô coi cho (mặc dù chúng tôi đã gửi xe chỗ khác)."

Ngước mắt lên nhìn người vợ của mình đang nói có phần 'nhảm nhí', ông Tiến bảo với chúng tôi: "Đấy các cháu coi xem bà ấy đấy, nói vậy nhưng có nhận thức được đâu, nói câu được câu không, nhiều khi bà ấy nói như đang nằm mơ vậy thôi, đấy là sức khỏe tốt hơn rồi đấy", ông Tiến chia sẻ.

Cũng theo ông Tiến, nếu sức khỏe của bà Yến đang có biến chuyển tốt như hiện tại, thì đến ngày xét xử bị cáo Tường và con trai ông diễn ra sắp tới, gia đình sẽ đưa bà Yến đến tham dự phiên tòa.

Trước đó, Viện kiểm soát đã ra cáo trạng về vụ án gây chết người tại TMV Cát Tường, gây chấn động dư luận thời gian qua. Theo cáo trạng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc TMV Cát Tường) sẽ bị đưa ra xét xử với 2 tội danh: Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Theo mức án này, bị cáo Tường có thể chịu mức án tổng cộng 10 năm tù. Cùng với Tường là đối tượng Đào Quang Khánh (bảo vệ TMV) cũng bị đưa ra truy tố với hai tội danh: Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản. Án cao nhất theo khung hình phạt đối với hai tội danh trên là 8 năm tù.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại